Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác giảm nghèo bền vững vẫn đối mặt không ít thách thức. Để duy trì và nâng cao hiệu quả, cần đồng bộ nhiều giải pháp lâu dài, với sự tham gia của các cấp, ngành và chính người dân.
![]() |
♦ Ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo: Tạo giải pháp đồng bộ cho mục tiêu giảm nghèo bền vững
Để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó trọng tâm là hỗ trợ sinh kế gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa bàn. Việc phát huy lợi thế tự nhiên, lựa chọn mô hình sản xuất hiệu quả sẽ tạo nền tảng thu nhập ổn định cho người dân.
Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, từng bước đưa chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời cần ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm chính sách được triển khai đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thực chất.
![]() |
♦ Ông Phạm Văn Đồng, Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất cà phê Đồng Tâm (phường Ea Kao): Mở rộng liên kết sản xuất, gia tăng cơ hội thoát nghèo
Liên kết sản xuất đang trở thành yếu tố quan trọng trong giảm nghèo bền vững. Khi tham gia các tổ hợp tác, người dân không còn sản xuất manh mún mà được hỗ trợ đồng bộ từ kỹ thuật đến tiêu thụ sản phẩm. Việc liên kết với doanh nghiệp giúp ổn định đầu ra, hạn chế rủi ro về giá cả, tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện thu nhập.
Không chỉ vậy, liên kết sản xuất còn giúp tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước xây dựng thương hiệu. Đây là hướng đi cần tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.
![]() |
♦ Bà Cao Thị Mai (xã Ô Loan): Chủ động vươn lên để thoát nghèo
Từng là hộ nghèo, tôi nhìn nhận sự hỗ trợ của Nhà nước là điều kiện quan trọng, nhưng yếu tố quyết định vẫn là sự nỗ lực của mỗi gia đình.
Tự tìm việc làm ổn định, thu nhập gia đình mới cải thiện. Nhưng nếu bản thân không cố gắng thì cũng khó thoát nghèo. Mình phải chủ động làm ăn, không trông chờ, ỷ lại thì cuộc sống mới khá lên được.
Tôi nghĩ mỗi hộ nghèo cần mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, tận dụng tốt các chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế. Nhà nước đã tạo điều kiện, quan trọng là phải chịu khó làm ăn, tiết kiệm, từng bước vươn lên. Có như vậy thoát nghèo mới bền vững, cuộc sống mới ổn định lâu dài.
Có thể thấy, giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước mà còn cần sự vào cuộc của toàn xã hội và chính người dân. Khi chính sách đúng hướng, mô hình phù hợp và người dân chủ động vươn lên, mục tiêu giảm nghèo bền vững sẽ đạt được một cách thực chất và lâu dài.
Thảo Vân



