Những trụ cột gắn kết cộng đồng nơi buôn làng

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.069 người có uy tín tại cộng đồng, trong đó có 209 già làng. Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự gương mẫu, họ không chỉ vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn góp phần giữ gìn đoàn kết, an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa và chung sức phát triển kinh tế - xã hội.

Họ chính là những điểm tựa tinh thần, những trụ cột gắn kết cộng đồng nơi buôn làng.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng già làng, người có uy tín tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Người có uy tín cùng cán bộ buôn treo cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh 2/9, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào trong cộng đồng.

 

Già làng, người có uy tín cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra, nắm tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh biên giới.
Trong nhiều năm qua, ông Y Giáp Ksơr, người uy tín của buôn A Riêng (xã Ea Drăng) vẫn miệt mài truyền dạy công chiêng cho lớp trẻ trong buôn.
Bà H’Yam Bkrông, người có uy tín ở buôn Tơng Jú (phường Ea Kao) luôn nỗ lực gìn giữ và phát huy nghề dệt thổ cầm truyền thống.
Ông Y Mưng Niê, người có uy tín của buôn Ea Brơ (xã Cư Pơng) phối hợp với Công an xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.
Già làng, người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động bà con tiếp cận công nghệ số.

Vạn Tiếp (thực hiện)

 

Ý kiến của bạn