Multimedia Đọc Báo in

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm

20:10, 26/01/2023

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến đáng kể.

Cụ thể, từ 19/1 - 25/1/2023 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), toàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ làm chết 7 người, 2 người bị thương, hư hỏng 13 phương tiện giao thông các loại, thiệt hại tài sản ước tính 229 triệu đồng. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TNGT giảm 2 vụ, tăng 3 người chết, giảm 2 người bị thương.

Tuyến đường xảy ra TNGT gồm: Quốc lộ 14 (2 vụ), Quốc lộ 26 (1 vụ), đường liên xã (4 vụ). Địa bàn xảy ra TNGT là: huyện Cư M’gar, Ea Kar (mỗi địa phương 2 vụ); các huyện Ea H’leo, Krông Búk và thị xã Buôn Hồ (mỗi địa phương 1 vụ).

1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Ea Kpam (huyện Cư M'gar).

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 486 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT (tăng 326 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022), tạm giữ 182 phương tiện giao thông các loại, thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 840 triệu đồng. Trong đó, 141 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, 1 trường hợp chở quá tải trọng cho phép, 76 trường hợp không có giấy phép lái xe...

Dịp này, lực lượng CSGT toàn tỉnh cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông, phân luồng từ xã nên không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT tỉnh phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng, 1 phương tiện, 9 kg pháo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo đánh giá của Phòng CSGT (Công an tỉnh), tình hình TTATGT trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 về cơ bản được bảo đảm thông suốt; không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng; công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được bảo đảm; tình hình an ninh, trật tự trên các tuyến, phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định...

Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp. Trong đó, tập trung xử lý mạnh các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn tới TNGT như: sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn, tốc độ…; tăng cường tấn công trấn áp tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, pháo nổ, chất nổ… góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng CSGT (Công an huyện Krông Ana) kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, từ ngày 21/1 - 26/1 (tức là từ ngày 30 tháng Chạp đến ngày mồng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), ngành Y tế toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.979 trường hợp đến khám, cấp cứu.

Đáng chú ý, số bệnh nhân nhập viện do TNGT tăng cao với 400 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp tử vong; 63 trường hợp tai nạn thương tích do đánh nhau; 244 trường hợp tai nạn lao động; 15 trường hợp tai nạn do pháo nổ và 5 trường hợp nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Các cơ sở Y tế đã thực hiện 460 ca phẫu thuật; trong đó, 102 trường hợp được phẫu thuật cấp cứu do TNGT....

Để bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trước đó, Sở Y tế đã phân công trực 24/24 giờ đối với lãnh đạo đơn vị, nhân viên; bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ô xy y tế; bố trí giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, pháo nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.