Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, xã Pơng Drang đang huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hướng tới phát triển bền vững.
Từ đầu năm 2026 đến nay, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động hơn 300 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và người dân tham gia các đợt ra quân bảo vệ môi trường. Qua đó đã thu gom, vận chuyển khoảng 500 m³ rác thải sinh hoạt; tổng vệ sinh 5 km các tuyến đường giao thông; xử lý triệt để 3 điểm ô nhiễm môi trường tồn lưu; trồng mới hơn 300 cây xanh tại các tuyến đường, khuôn viên cơ quan, trường học, khu dân cư và lắp đặt 20 thùng rác công cộng trên tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Hữu Thọ.
![]() |
| Lãnh đạo xã Pơng Drang trồng cây xanh. |
Cùng với đó, công tác tuyên truyền được xã đẩy mạnh qua hệ thống truyền thanh, họp thôn, sinh hoạt đoàn thể. Người dân được vận động phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, bỏ rác đúng nơi quy định và tích cực tham gia hoạt động thu gom rác, giữ gìn mỹ quan đô thị.
Đóng vai trò xung kích trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đoàn viên thanh niên xã Pơng Drang đã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, người dân tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chăm sóc và cắt tỉa cây xanh. Chị Trần Thị Tuyết Nhung, Bí thư Chi đoàn thôn 1 cho biết, mỗi đợt ra quân là cơ hội để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng. Khi nhiều lực lượng cùng tham gia, các hoạt động bảo vệ môi trường sẽ tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, từ đó nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan.
Ông Đinh Thanh Bình (thôn 2) chia sẻ: “Từ khi xã thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh và lắp đặt thêm các thùng rác công cộng, người dân đã có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, chủ động vệ sinh khuôn viên nhà ở và chăm sóc cây xanh, góp phần tạo diện mạo khang trang cho các tuyến đường và khu dân cư”.
![]() |
| Đoàn viên, thanh niên xã Pơng Drang thu gom rác trên các tuyến đường. |
Theo ông Nguyễn Ngọc Đắc, Phó Chủ tịch UBND xã, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Địa phương sẽ duy trì các phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Krông Búk áp dụng các giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường, hạn chế phát sinh chất thải.
Như Quỳnh


