Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiểm tra thực tế các vùng nuôi thủy sản

Sáng 27/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đi kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản tại vịnh Xuân Đài (phường Xuân Đài) và Cù lao Mái Nhà (xã Ô Loan). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương liên quan.

Đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ triển khai Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm đếm, thống kê, rà soát hiện trạng lồng bè nuôi; việc xử lý phát sinh lồng bè mới ngoài quy hoạch và xây dựng phương án sắp xếp, giải tỏa theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đi kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Xuân Đài (phường Xuân Đài) và Cù lao mái nhà (xã Ô Loan).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản tại Cù lao Mái Nhà (xã Ô Loan).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có gần 3.300 ha diện tích nuôi trồng thủy sản biển với khoảng 161.700 lồng, bè nuôi của 5.131 hộ dân thuộc các địa phương ven biển Xuân Đài, Sông Cầu, Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Ô Loan, Tuy An Nam, Tuy An Đông và Hòa Xuân. Đến nay, các địa phương đã xây dựng phương án sắp xếp, xử lý đối với từng khu vực.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo phường Xuân Đài kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về việc giữ nguyên 113 ha nuôi trồng thủy sản hiện tại và tăng thêm khoảng 100 ha diện tích nuôi trồng thủy sản cho địa phương để đảm bảo sinh kế cho người dân và sắp xếp lồng bè nuôi hiện có…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đi kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Xuân Đài (phường Xuân Đài).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn kiểm tra thực tế tình hình nuôi trồng thủy sản tại vịnh Xuân Đài (phường Xuân Đài).

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho rằng việc phường Xuân Đài đề xuất mở rộng diện tích quy hoạch nuôi trồng thủy sản cần được xem xét thận trọng, trên cơ sở đánh giá đầy đủ hiện trạng, nhu cầu phát triển và đặc biệt là sức chịu tải của môi trường biển.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ nhằm sắp xếp lại trật tự nuôi trên địa bàn do địa phương quản lý mà còn phải bảo đảm phát triển ổn định, lâu dài, không tạo thêm áp lực lên môi trường và không chồng lấn với các quy hoạch, lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó chú trọng vừa sắp xếp lại vùng nuôi, vừa cơ cấu lại nghề nuôi, chuyển đổi phù hợp giữa các hình thức nuôi để vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân, vừa hình thành vùng nuôi ổn định, bảo đảm yêu cầu về môi trường.

Tuyết Hương

Ý kiến của bạn