Chuyển hóa các luận cứ khoa học thành động lực đưa Đắk Lắk bứt phá trong kỷ nguyên mới

Sau các phiên làm việc tâm huyết và trách nhiệm, Hội thảo khoa học với chủ đề “Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển” do tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đã bế mạc tại vào trưa 12/7 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột.

Báo Đắk Lắk điện tử giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc hội thảo của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk.

Kính thưa đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư;

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu và các đồng chí!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học và rất tâm huyết, Hội thảo khoa học “Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển” đã hoàn thành chương trình theo dự kiến.

Có thể khẳng định rằng, Hội thảo hôm nay đã thu được nhiều kết quả thiết thực, đáp ứng tốt mục tiêu kỳ vọng đặt ra; Hội thảo đã tạo được một diễn đàn đối thoại chính sách và gợi mở định hướng phát triển thật sự cởi mở, thẳng thắn và giàu hàm lượng khoa học; nơi các ý kiến tham luận, trao đổi và hiến kế đều hướng tới một mục tiêu chung: giúp Đắk Lắk xác lập rõ hơn con đường phát triển nhanh, bền vững, bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk, tôi xin trân trọng cảm ơn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trực tiếp là đồng chí PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội và các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã dành thời gian nghiên cứu, chuẩn bị công phu, tham gia thảo luận trách nhiệm và đóng góp nhiều ý kiến rất sâu sắc, thiết thực, có giá trị tham khảo cao đối với sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk phát biểu bế mạc hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk phát biểu bế mạc hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp

Kính thưa quý vị đại biểu!

Qua các báo cáo chuyên đề, các tham luận và trao đổi tại hai phiên làm việc, Hội thảo đã giúp tỉnh Đắk Lắk nhìn rõ hơn vị trí, vai trò và dư địa phát triển của mình trong không gian vùng và quốc gia. Với vị trí là trung tâm của vùng Tây Nguyên, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa, giàu tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng sạch, logistics, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội hình thành một cấu trúc phát triển mới, kết nối cao nguyên - duyên hải, rừng - biển, biên giới đất liền – biên giới biển, nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ, văn hóa Tây Nguyên - văn hóa duyên hải Nam Trung Bộ.

Những ý kiến tại Hội thảo đã gợi mở một nhận thức rất quan trọng: tiềm năng, lợi thế của Đắk Lắk chỉ có thể trở thành nguồn lực phát triển khi được tổ chức bằng quy hoạch tốt, hạ tầng đồng bộ, thể chế thông thoáng, nguồn nhân lực phù hợp, chính quyền hành động và hệ sinh thái doanh nghiệp năng động. Nói cách khác, lợi thế không tự chuyển hóa thành tăng trưởng mà phải được nhận diện đúng, phải được đóng gói thành cơ hội phát triển cụ thể và được thực thi bằng những chương trình, dự án, chính sách có trọng tâm, có nguồn lực và có cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng.

Hội thảo cũng đã giúp tỉnh nhận diện rõ hơn các lợi thế nổi trội cần tiếp tục phát huy. Đó là lợi thế về vị trí trung tâm Tây Nguyên và khả năng liên kết với tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Campuchia; lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng, tài nguyên nước; lợi thế về nông nghiệp hàng hóa, đặc biệt là cà phê, nông sản đặc sản, công nghiệp chế biến sâu; lợi thế về du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, trải nghiệm; lợi thế về kinh tế biển và công nghiệp ven biển, khu kinh tế Nam Phú Yên; lợi thế về năng lượng xanh sạch, về kinh tế tầm thấp, về tín chỉ cácbon, về thuỷ điện tích năng… cùng với vai trò hạt nhân của đô thị Buôn Ma Thuột trong cấu trúc phát triển mới của tỉnh.

Đặc biệt, nhiều ý kiến đã nhấn mạnh vai trò của đô thị Buôn Ma Thuột như một cực tăng trưởng, trung tâm dịch vụ, văn hóa cà phê, thủ phủ cà phê của thế giới, trung tâm đổi mới sáng tạo, dữ liệu, khoa học công nghệ và kết nối logistics của toàn tỉnh. Vì vậy, chiến lược phát triển đô thị Buôn Ma Thuột cần được tiếp cận như một phần của mô hình tăng trưởng mới, trong đó hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng nước, không gian xanh, bản sắc văn hóa và chất lượng sống của người dân phải được đặt trong một chỉnh thể thống nhất.

Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế được nhận diện, Hội thảo đã thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, tồn tại mà Đắk Lắk cần ưu tiên tháo gỡ, đó là: hạ tầng kết nối và logistics; chất lượng nguồn nhân lực; quy mô, năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; công nghiệp chế biến sâu và khả năng tham gia chuỗi giá trị cao của sản phẩm nông nghiệp; môi trường đầu tư, chất lượng thực thi chính sách; liên kết vùng; khả năng hấp thụ và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; quản lý tài nguyên nước, kiểm soát ngập úng, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Những vấn đề này nếu không được xử lý kịp thời sẽ làm chậm quá trình chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp

Hội thảo cũng thống nhất gợi mở các động lực tăng trưởng mới cho tỉnh, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phải được xem là động lực then chốt. Cùng với đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn; công nghiệp chế biến sâu; năng lượng tái tạo; kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, logistics; du lịch văn hóa - sinh thái - biển; kinh tế đô thị; kinh tế số; kinh tế tầm thấp; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ bản sao số trong quản trị phát triển.

Từ các ý kiến đóng góp hôm nay, tỉnh Đắk Lắk càng nhận thức sâu sắc rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số là yêu cầu rất cao, vừa là áp lực, vừa là động lực để đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, phương thức quản trị và cách thức tổ chức thực hiện. Tăng trưởng hai con số không thể chỉ dựa vào mở rộng quy mô đầu tư hay khai thác lợi thế sẵn có, mà phải dựa trên đổi mới mạnh mẽ tư duy kiến tạo phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng thực thi nhiệm vụ, hiệu quả phân bổ nguồn lực, năng lực ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế và tính bền vững của môi trường sống.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Những kết quả thu nhận được từ Hội thảo hôm nay là nguồn tư liệu, luận cứ khoa học và thực tiễn hết sức quý báu đối với tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, chắt lọc và cụ thể hóa các ý kiến tham luận, phản biện thành các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp và chính sách cụ thể trong thời gian tới.

Ngay sau Hội thảo, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến, xây dựng báo cáo kết quả Hội thảo; phân loại các nhóm kiến nghị theo mức độ ưu tiên, thẩm quyền xử lý và lộ trình thực hiện. Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được cụ thể hóa vào chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đề án chuyên ngành, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tỉnh tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ.

Tỉnh cũng sẽ đặc biệt quan tâm cụ thể hóa các kiến nghị xây dựng và phát triển đô thị Buôn Ma Thuột với vai trò hạt nhân, trở thành đô thị cà phê thế giới. Riêng đối với nhóm chính sách đặc thù phát triển đô thị Buôn Ma Thuột, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 72/2022/QH15 và Nghị quyết 05 của Tỉnh uỷ về phát triển Buôn Ma Thuột, đánh giá đầy đủ những nội dung còn bất cập, vướng mắc trong bối cảnh Đắk Lắk sau hợp nhất, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền mở rộng đối tượng, phạm vi và nội dung chính sách phù hợp với không gian phát triển mới.

Trọng tâm là tạo dư địa huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, phát triển đô thị, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các động lực tăng trưởng mới, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tinh thần của tỉnh là không dừng lại ở việc ghi nhận các ý kiến, mà phải chuyển hóa các ý kiến đó thành hành động cụ thể, có sản phẩm cụ thể, có cơ quan chịu trách nhiệm.

Chúng tôi sẽ tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, chi tiết hơn sau hội thảo này để hiện thực hoá các ý tưởng vào thực tiễn. Đắk Lắk phải xây dựng được một chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch, quyết liệt; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; coi sự hài lòng của người dân, sự phát triển của doanh nghiệp và chất lượng môi trường đầu tư là thước đo quan trọng của hiệu quả quản trị địa phương.

Các đại biểu tọa đàm bàn tròn tại hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp
Các đại biểu tọa đàm bàn tròn tại hội thảo. Ảnh: Vạn Tiếp

Trên tinh thần đó, tỉnh Đắk Lắk trân trọng đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tỉnh xây dựng Báo cáo kiến nghị chính sách sau Hội thảo. Báo cáo này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tổng hợp kết quả thảo luận, mà còn giúp tỉnh hệ thống hóa các luận cứ khoa học và thực tiễn, xác định rõ các nhóm giải pháp ưu tiên, các cơ chế cần kiến nghị, các chương trình đột phá và lộ trình hành động để Đắk Lắk phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với uy tín khoa học, kinh nghiệm tư vấn chính sách và sự đồng hành trách nhiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng với trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tỉnh Đắk Lắk sẽ có thêm những luận cứ quan trọng để hoàn thiện định hướng phát triển, kiến tạo động lực mới và hiện thực hóa khát vọng bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Những gợi mở tại Hội thảo đã tiếp thêm niềm tin, quyết tâm và trách nhiệm cho lãnh đạo tỉnh trong việc lựa chọn mô hình phát triển phù hợp, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, khắc phục điểm nghẽn, tạo động lực mới, đưa tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của Vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và toàn thể quý vị đại biểu đã dành thời gian, tâm huyết, trí tuệ cho Hội thảo và cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk.

Kính chúc các đồng chí và toàn thể quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tiêu đề do tòa soạn đặt

Ý kiến của bạn