Khai mạc Hội thảo khoa học “Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển”

Sáng nay (12/7), Hội thảo khoa học với chủ đề “Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển” đã khai mạc tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột. Hội thảo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Các đồng chí: PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đồng chủ trì hội thảo.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.
Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh đạo các vụ, viện, đơn vị trực thuộc Học viện.

Đại biểu Trung ương có PGS.TS. Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, hiệp hội ngành hàng, tổ chức tài chính, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Đại biểu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự thội thảo.
Các đại biểu tham dự thội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng, Đắk Lắk đứng trước thời cơ lịch sử để tái định vị vai trò, không gian và động lực phát triển. Việc hợp nhất địa giới, mở rộng không gian phát triển từ Tây Nguyên ra biển đã tạo tiền đề để tỉnh phát huy lợi thế tổng hợp, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc hội thảo.
Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc hội thảo.

Đắk Lắk định hướng xây dựng mô hình phát triển dựa trên ba trụ cột chiến lược gồm: phát huy giá trị tài nguyên xanh với kinh tế rừng, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch; hình thành không gian kinh tế mở gắn với logistics, cảng biển và hành lang kết nối Tây Nguyên - duyên hải; phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp biển và các ngành có giá trị gia tăng cao. Để hiện thực hóa các định hướng này, Đắk Lắk cần đột phá về hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng các cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút đầu tư và huy động nguồn lực xã hội.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy khẳng định, hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn là bước đi quan trọng nhằm hiến kế, luận giải cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược phát triển Đắk Lắk trong giai đoạn mới. Đồng thời bày tỏ mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, giúp tỉnh hoàn thiện tầm nhìn phát triển, xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm tăng trưởng năng động, phát triển xanh, bền vững và có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Nội dung hội thảo được tổ chức thành hai phiên chuyên đề. Phiên thứ nhất với chủ đề “Phát triển tỉnh Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới - Định vị chiến lược và kiến tạo động lực”, tập trung thảo luận các vấn đề về định vị Đắk Lắk trong bối cảnh mới - Cơ hội, thách thức và giải pháp chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, thu hút đầu tư và hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Phiên thứ hai với chủ đề “Chiến lược xây dựng, phát triển đô thị Buôn Ma Thuột và các chính sách cho phát triển bứt phá", tập trung vào chiến lược phát triển đô thị Buôn Ma Thuột, hạ tầng, logistics, kinh tế tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, bản sao số và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển của tỉnh; nhận diện rõ những điểm nghẽn, thách thức và điều kiện thực thi; qua đó xác lập định vị chiến lược của Đắk Lắk trong không gian phát triển mới, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp đột phá, khả thi để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và giàu bản sắc theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là diễn đàn tập hợp trí tuệ của các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm cung cấp luận cứ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chính sách của tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Kết quả hội thảo sẽ được tổng hợp thành báo cáo kiến nghị chính sách, làm căn cứ phục vụ xây dựng quy hoạch, chương trình hành động, đề án và các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh; đồng thời góp phần hình thành các giải pháp phát huy vai trò của Buôn Ma Thuột là cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu mối liên kết phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thông tin tại hội thảo, Báo Đắk Lắk điện tử sẽ tiếp tục cập nhật.

Hà My - Ngô Xuân - Vạn Tiếp

 

 

Ý kiến của bạn