Vùng biên vững trận địa tư tưởng

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đắk Lắk thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới.

Dân biết, dân hiểu, dân tin

Tỉnh Đắk Lắk xác định, thông tin đối ngoại là một kênh thông tin then chốt giúp truyền tải đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, đồng thời là cầu nối hữu nghị góp phần củng cố niềm tin, đoàn kết, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Do đó, BĐBP thường xuyên triển khai các hoạt động công tác thông tin, tuyên truyền tại khu vực biên giới. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân trong việc giữ gìn biên cương của Tổ quốc, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Là người dân vùng biên giới, ông Bùi Vàng ở thôn 3, xã Ea Bung được BĐBP, cán bộ tuyên truyền chủ trưởng, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới, những quy định về quy chế biên giới, đồng thời chia sẻ những những câu chuyện ý nghĩa, nhân vật điển hình trong hoạt động đấu tranh, bảo vệ biên giới... Ông Vàng cho biết, bản thân ông hiểu rõ vai trò, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Bên cạnh đó, từ những thông tin, kiến thức nắm được, ông còn tích cực tuyên truyền đến người dân trong thôn về chủ trương xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng, đoàn kết xây dựng khối đại đoàn kết và giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới.

Không chỉ thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các đơn vị BĐBP còn tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình quần chúng tham gia bảo vệ biên giới như: “Tự quản đường biên, cột mốc”, “Tự quản an ninh trật tự thôn, buôn”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”…

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê tuyên truyền, hỗ trợ thông tin cho người dân xã biên giới Ea Bung.

Ea Bung là xã biên giới, địa bàn rộng với diện tích 390.081,9 km², dân số hơn 9.500 người, trình độ dân trí chưa đồng đều, nguy cơ bị tác động bởi các luận điệu sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc luôn hiện hữu. Trước thực tiễn này, chính quyền xã Ea Bung đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa thông tin đến gần dân hơn.

Từ sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, đặc biệt là Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê, mô hình “Tiếng loa Biên phòng” được triển khai tháng 7/2025. Những chiếc loa với công suất lớn được lắp đặt phía sau xe máy của cán bộ biên phòng, đi đến 12 thôn trên địa bàn, phát những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu về cải cách hành chính, chuyển đổi số và các quy định về biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê cho biết, mô hình này không chỉ giúp người dân hiểu, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tạo sự gắn bó gần gũi giữa BĐBP với người dân.

Sức mạnh mềm từ "dân vận khéo"

BĐBP Đắk Lắk có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài hơn 165 km, trong đó biên giới đất liền dài gần 72 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia; biên giới trên biển dài hơn 93 km và vùng biển, đảo rộng 3.065 km2.

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị của tỉnh vào sự nghiệp bảo vệ biên giới, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cùng các sở, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, cùng các địa phương từng bước ổn định, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và quân đội, tạo “thế trận lòng dân” bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đồn biên phòng Ia Rvê người dân biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Rvê luôn quan tâm đến người dân biên giới.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới tổ chức phát động và hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia phong trào, mô hình như, như: “Tiết học biên giới, hải đảo”, “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định về phòng, chống IUU”, “Cán bộ, đoàn viên, thanh niên không vi phạm pháp luật”, “Thôn, buôn không có ma túy, tệ nạn xã hội”, “Gia đình phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới”; đồng thời, duy trì và phát huy hiệu quả các “Tủ sách pháp luật”, câu lạc bộ tư vấn pháp luật, “Tiết học biên cương”, “Tiếng loa biên phòng”, “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”…

Qua những mô mình này, ý thức về quốc gia, quốc giới của công dân mà trực tiếp, thường xuyên là cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới được nâng lên rõ rệt; người dân tích cực tham gia tổ chức ký cam kết chấp hành quy chế biên giới, quy định về an ninh, trật tự... Từ đó góp phần tập hợp, huy động sức mạnh của toàn dân, tạo “vành đai nhân dân” tham gia bảo vệ biên giới, xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn trực tiếp triển khai nhiều phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, tiêu biểu như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “ATM nước sạch biên cương”… góp phần giải quyết vấn đề khó khăn, cấp thiết trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP với nhân dân ở khu vực biên giới...

Minh Chi - Ngọc Lân

 

Ý kiến của bạn