Báo Phú Yên là một trong số ít tờ báo Đảng địa phương ra đời sớm nhất cả nước. Bắt đầu từ Báo Chiến Thắng ra số đầu tiên ngày 19/8/1946, tờ báo đã bền bỉ phụng sự sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Yên. Ngày 30/6/2025, Báo Phú Yên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử để cùng cả nước bước vào giai đoạn mới.
Trong không gian phát triển mới, bản lĩnh chính trị, tinh thần dấn thân và trách nhiệm với quê hương suốt 80 năm qua của Báo Phú Yên luôn là mạch nguồn được tiếp nối mãi.
Ra đời trong khói lửa kháng chiến
Ngày 19/8/1946, đúng dịp kỷ niệm một năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Báo Chiến Thắng - tiền thân của Báo Phú Yên xuất bản số đầu tiên dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Phú Yên. Tờ báo có 4 trang, ra mỗi tuần một kỳ, đăng tải chủ trương của Đảng, chính quyền cách mạng, tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới. Trong điều kiện nhân lực ít, phương tiện làm báo thô sơ, Báo Chiến Thắng đã trở thành tiếng nói của Đảng bộ tỉnh Phú Yên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, động viên sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.
Qua từng giai đoạn lịch sử, tờ báo lần lượt mang các tên gọi Cứu Quốc Khu VI, Phấn Đấu, Sức Mới, Đoàn Kết, Giải Phóng. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những người làm báo vừa viết, biên tập, in ấn, phát hành, vừa bám cơ sở, bám chiến trường. Tòa soạn thường xuyên phải di chuyển để tránh sự truy lùng, đánh phá của địch. Sau ngày Phú Yên được giải phóng 1/4/1975, tờ báo đổi tên thành Phú Yên Giải Phóng, phản ánh khí thế chiến thắng, động viên nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống và xây dựng chính quyền cách mạng.
Những cột mốc đánh dấu sự phát triển
Cuối năm 1975, hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hợp nhất thành tỉnh Phú Khánh; hai tờ báo địa phương cũng hợp nhất thành Báo Phú Khánh. Ngày 1/7/1989, tỉnh Phú Yên được tái lập. Chỉ với 7 cán bộ, phóng viên trở về từ Báo Phú Khánh, Báo Phú Yên được xây dựng lại bằng quyết tâm chính trị cao độ. Số báo đầu tiên ra ngày 4/7/1989, đánh dấu sự trở lại của cơ quan ngôn luận Đảng bộ tỉnh Phú Yên.
Báo Phú Yên từng bước tăng kỳ, tăng trang, mở rộng nội dung. Năm 1994, ấn phẩm Phú Yên Cuối tháng ra đời; năm 1998, có thêm Phú Yên Chủ Nhật, sau đổi thành Phú Yên Cuối tuần. Đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng về đội ngũ, nghiệp vụ và tổ chức sản xuất cho bước phát triển mạnh mẽ sau năm 2000.
Giai đoạn từ năm 2000 là một dấu mốc nổi bật trong lịch sử Báo Phú Yên. Từ tháng 8/2001, báo tăng lên 4 kỳ mỗi tuần. Ngày 1/4/2005, Báo Phú Yên đổi khổ, tăng trang, đổi mới cách trình bày và mở nhiều chuyên trang, chuyên mục. Tháng 1/2006, Phú Yên Online chính thức ra mắt. Đây là bước chuyển quan trọng, đưa thông tin của tỉnh vượt khỏi giới hạn của báo in và phạm vi địa lý, đến với bạn đọc trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế. Trong các năm tiếp theo, Báo Phú Yên liên tục tăng từ 5 lên 6 kỳ mỗi tuần. Ngày 5/9/2010, báo chính thức xuất bản hằng ngày, trở thành một trong số ít báo Đảng địa phương phát hành nhật báo vào thời điểm đó. Đến cuối năm 2010, chuyên trang tiếng Anh Phu Yen News ra mắt, góp phần quảng bá hình ảnh Phú Yên ra thế giới.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thực hiện nghi thức nhấn nút xuất bản Báo Phú Yên điện tử. Ảnh: TL |
Chỉ trong một thập niên, Báo Phú Yên đã chuyển từ một tờ báo in xuất bản định kỳ sang hệ thống báo chí gồm nhật báo, báo điện tử và chuyên trang thông tin đối ngoại. Sau khi trở thành nhật báo, Báo Phú Yên tập trung đổi mới nội dung và hình thức trình bày, nâng cao chất lượng thông tin. Giai đoạn 2020 - 2025 Báo Phú Yên có những bước phát triển mạnh mẽ cả báo in và báo điện tử. Năm 2024, Báo Phú Yên triển khai nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, vận hành phần mềm tòa soạn hội tụ cho báo in và báo điện tử. Ngày 3/2/2024, báo đổi măng-sét theo hướng hiện đại, thể hiện tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển.
Dấu ấn của Báo Phú Yên còn được thể hiện qua các hoạt động xã hội - từ thiện: xây nhà Tình nghĩa, trao học bổng, hỗ trợ người nghèo và gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai; tổ chức Giải việt dã Báo Phú Yên và nhiều hoạt động vì cộng đồng. Qua đó, tờ báo không chỉ phản ánh đời sống mà còn trực tiếp góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội.
Tiếp nối ngọn lửa Chiến Thắng
Năm 2025 là một dấu mốc chuyển giao đặc biệt. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, Báo Phú Yên và Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên được hợp nhất. Ngày 30/6/2025, số báo mang măng-sét Báo Phú Yên cuối cùng được xuất bản. Từ ngày 1/7/2025, các cơ quan báo chí của Phú Yên và Đắk Lắk tiếp tục được sắp xếp trong cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk.
Một tên gọi hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nhưng truyền thống Báo Phú Yên vẫn tiếp tục được kế thừa trong không gian phát triển mới, với địa bàn rộng hơn, loại hình phong phú hơn và yêu cầu nhiệm vụ cao hơn. Qua 80 năm và nhiều tên gọi khác nhau, Báo Phú Yên luôn giữ vững một sợi chỉ đỏ: trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Báo Phú Yên là dịp tri ân các thế hệ người làm báo Phú Yên đã góp công sức, trí tuệ và cả máu xương xây dựng nên một truyền thống vẻ vang. Ngọn lửa Chiến Thắng được thắp lên từ ngày 19/8/1946 vẫn rực cháy và tiếp nối mãi cho các thế hệ làm báo. Đó là ngọn lửa của lòng trung thành, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần dấn thân, khát vọng đổi mới và trách nhiệm phụng sự Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Đào Phạm Hoàng Quyên
Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk

