​​​​​​​Đổi mới công tác thông tin đối ngoại, lan tỏa khát vọng hội nhập

Đổi mới tư duy truyền thông, chủ động làm chủ không gian mạng và phát huy thế mạnh kết nối chiến lược “rừng - biển”, công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) của tỉnh Đắk Lắk đang tạo bước chuyển mạnh mẽ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và nâng cao vị thế địa phương trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, Đắk Lắk đứng trước những thời cơ lớn nhưng cũng không ít thách thức. Không gian phát triển mở rộng cùng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo điều kiện tối đa để tỉnh phát huy lợi thế kết nối “rừng - biển, biên giới - biển đảo”. Tuy nhiên, sự bùng nổ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng mạng xã hội cũng kéo theo nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của quốc gia và địa phương, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, đất đai.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp bách: công tác TTĐN không thể tiếp tục tiếp cận theo tư duy cũ mà bắt buộc phải chuyển đổi mạnh mẽ từ ứng phó sang chủ động tiến công, truyền thông bài bản, chuyên nghiệp và có trọng tâm.

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh nhanh chóng được kiện toàn bộ máy gồm 17 đồng chí; đồng thời, các sở, ban, ngành và cấp xã cũng bố trí cán bộ phụ trách, hình thành mạng lưới quản lý thống nhất, hiệu lực từ tỉnh đến cơ sở.

Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk  đến thăm, tìm hiểu hoạt động của Công ty TNHH Cà phê Ngon - doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ Ấn Độ tại Cụm công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng.
Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk đến thăm, tìm hiểu hoạt động của Công ty TNHH Cà phê Ngon - doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ Ấn Độ tại Cụm công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng.

Nhìn nhận về những thách thức và yêu cầu chuyển đổi này dưới góc độ quản lý chuyên ngành, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Công tác TTĐN hiện nay phải gánh vác nhiệm vụ kép. Một mặt, chủ động quảng bá hình ảnh, tiềm năng văn hóa, lịch sử, du lịch, nông nghiệp và kinh tế biển của tỉnh; mặt khác kiên quyết đấu tranh bảo vệ uy tín, hình ảnh của Đắk Lắk trên không gian mạng. Để làm được điều này, tư duy truyền thông phải chuyển từ việc đưa thông tin về hoạt động sang truyền thông về hình ảnh và giá trị, lấy mỗi lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, xúc tiến đầu tư làm một tài sản truyền thông thực thụ.

Sự đổi mới phương thức tuyên truyền của Đắk Lắk được thể hiện rõ nét qua việc ứng dụng công nghệ đa phương tiện và bắt tay với các nền tảng số hiện đại.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Báo và Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk đã thực hiện 108 tin, bài chuyên sâu về TTĐN; đồng thời, sản xuất, đăng tải hơn 1.500 tin, bài, phóng sự và sản phẩm truyền thông số trên các loại hình báo chí, website, fanpage và các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Trên Cổng thông tin điện tử đối ngoại quốc gia (Vietnam.vn), Chuyên trang Đắk Lắk đã đăng tải hơn 500 sản phẩm truyền thông đa ngôn ngữ (Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Nga, Ả Rập, Tây Ban Nha, Thái Lan...), tạo dòng chảy thông tin chính thống liên tục, quảng bá văn hóa, nông sản OCOP và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn đến bạn bè quốc tế.

Sự kiện xác lập kỷ lục Guinness đaon2 xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 thu hút đông đảo du khách, người dân dõi theo, cổ vũ.
Sự kiện xác lập kỷ lục Guinness đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 thu hút đông đảo du khách, người dân dõi theo, cổ vũ.

Đặc biệt, việc hợp tác truyền thông giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các nền tảng xuyên biên giới như TikTok Việt Nam đã tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ. Các hashtag sự kiện tiêu biểu như: #LeHoiSauRiengDakLak2026, #CaPheBuonMaThuot đã thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác; các kênh truyền thông du lịch cán mốc gần 4 triệu lượt theo dõi và hơn 60.000 lượt tương tác. 

Song hành với quảng bá hình ảnh là việc thiết lập cơ chế phản ứng nhanh. Tỉnh đã thành lập Tổ xử lý thông tin báo chí và mạng xã hội, tổng hợp bản tin để chủ động trao đổi, yêu cầu các đơn vị phản hồi ngay khi có vấn đề phát sinh; hằng tháng trình UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết thỏa đáng vấn đề dư luận quan tâm.

Thực hiện chủ trương ngoại giao kinh tế gắn với văn hóa, Đắk Lắk đã đón tiếp 10 đoàn quốc tế, xúc tiến đầu tư tại UAE, ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và Tập đoàn Thái Bình Dương (Trung Quốc). Hình ảnh địa phương xuất hiện đậm nét tại các diễn đàn lớn như Friendship Meeting New Year 2026, VITM Hanoi, ITE HCMC...

TikToker Viên Đại Đại  đến từ Trung Quốc (thứ 2 bên phải qua) chia sẻ cảm nhận của mình khi thưởng thức sầu riêng trong phiên livestream bán sầu riêng do UBND xã Krông Pắc tổ chức. Ảnh: Vạn Tiếp
TikToker Viên Đại Đại đến từ Trung Quốc (thứ 2 bên phải qua) chia sẻ cảm nhận khi thưởng thức sầu riêng trong phiên livestream bán sầu riêng do UBND xã Krông Pắc tổ chức. Ảnh: Vạn Tiếp

Cùng với đó, thế trận lòng dân được củng cố vững chắc thông qua 170 tổ sản xuất an toàn trên biển (chống khai thác IUU) và 38 tổ tự quản đường biên, mốc giới. Trên mặt trận không gian mạng, các lực lượng đã vô hiệu hóa nhiều tài khoản giả mạo, đăng tải hàng chục nghìn bài viết đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để công tác TTĐN tiếp tục là cầu nối cho sự phát triển vững mạnh của tỉnh, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh yêu cầu cần tập trung thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có kiểm soát trong dịch thuật, biên tập; xây dựng nhận diện thương hiệu Đắk Lắk gắn với văn hóa Tây Nguyên và biển đảo Nam Trung Bộ. Bên cạnh đó, cần làm chủ không gian mạng, theo dõi sát dư luận, xử lý khủng hoảng truyền thông theo nguyên tắc “chủ động, kịp thời, chính xác, thuyết phục, hiệu quả”. Đồng thời, phát huy vai trò điều phối của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, tập trung bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, ngoại ngữ và kỹ năng truyền thông hiện đại cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Nguyễn Xuân

Ý kiến của bạn