Hạnh phúc của nhân dân - Mục tiêu cốt lõi trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ dừng lại ở đấu tranh lý luận, mà phải gắn chặt với thực tiễn đời sống xã hội. Trong đó, chăm lo và nâng cao hạnh phúc của nhân dân chính là giải pháp căn bản, lâu dài và có tính quyết định.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta - đã sớm khẳng định mục tiêu cao nhất của cách mạng là đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Người từng bày tỏ khát vọng: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Quan niệm của Người về hạnh phúc không chỉ dừng ở đời sống vật chất, mà là sự kết tinh của các giá trị: độc lập, tự do, ấm no, công bằng, văn minh và phát triển toàn diện con người.

Kế thừa và phát triển nhất quán tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn khẳng định cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đại hội XIII của Đảng khẳng định rõ: “Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu, động lực của phát triển”. Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh, yêu cầu: “Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hạnh phúc của nhân dân; lấy việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà người dân vùng căn cứ cách mạng Ea Mdroh. Ảnh: Minh Thông

Trên cơ sở đó, trong mọi giai đoạn lịch sử, Đảng xác lập con người vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, đồng thời là mục tiêu và động lực của quá trình phát triển. Định hướng “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” được quán triệt xuyên suốt như hệ giá trị nền tảng chi phối toàn bộ đường lối, chủ trương của Đảng.

Thực tiễn phát triển đất nước trong những năm qua đã khẳng định rõ tính đúng đắn của quan điểm lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu trung tâm của mọi chủ trương, chính sách. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” từng bước được hiện thực hóa với những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Mức sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Đầu tư cho giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được tăng cường; các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chuyển đổi số được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần.

Quan trọng hơn, trong tiến trình phát triển đó, nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia tích cực, trực tiếp vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Chính sự gắn kết giữa “ý Đảng” và “lòng dân”, được thể hiện qua niềm tin và sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố, đã tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, trở thành nền tảng vững chắc để bảo vệ và củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 giúp nhân dân xã Hòa Thịnh xây dựng nhà ở. Ảnh: Quỳnh Anh

Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề xã hội để xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh… cũng ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Đặc biệt, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là nguy cơ trực tiếp làm xói mòn niềm tin của nhân dân. Nếu không được xử lý kịp thời, đây sẽ là điểm yếu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để nâng cao hạnh phúc của nhân dân gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo “sức đề kháng” trước các thông tin, luận điệu sai trái. Đồng thời lắng nghe và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm người dân thực sự là chủ thể trong quá trình xây dựng và giám sát chính sách.

Cùng với đó, cần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân.

Khi ý Đảng hợp lòng dân thì nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được bảo vệ vững chắc từ chính trong lòng dân. Một Đảng mạnh là một Đảng biết làm cho nhân dân hạnh phúc. Đó không chỉ là mục tiêu, mà còn là cam kết chính trị - đạo đức cao nhất của Đảng đối với dân tộc.

Đỗ An Biên

Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Ý kiến của bạn