Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão năm 2023

14:32, 31/01/2023

Sáng 31/1, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão năm 2023.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng gần 140 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ công tác trên địa bàn tỉnh.

hfghg
Các đại biểu tham dự gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã được thưởng thức chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; xem phóng sự đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các hoạt động nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng đến toàn thể đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và gia đình.

hdghf
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung và Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa tặng hoa chúc mừng các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu, có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực.

Đồng chí H’Yim Kđoh khẳng định, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã phục hồi và tiếp tục phát triển, đã thực hiện đạt 16/16 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk ngày càng nâng cao. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

hdhg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ghi nhận, đánh giá cao cống hiến, đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 72 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột”. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí H’Yim Kđoh mong muốn với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, năng động, trí tuệ và kinh nghiệm của mình, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, tích cực lao động, sáng tạo, nghiên cứu...; làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho tỉnh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, có thêm nhiều tác phẩm, đề án, công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao; thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám sát xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.