Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt kiều bào về quê đón Tết  Nguyên đán Quý Mão 2023

14:50, 10/01/2023

Ngày 10/1, tại Khu du lịch sinh thái Ko Tam (TP. Buôn Ma Thuột), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân quê hương” Quý Mão 2023, gặp mặt kiều bào, thân nhân kiều bào về quê đón Tết cổ truyền 2023 .

Kiều bào dự buổi gặp mặt.
Kiều bào dự buổi gặp mặt.

Trong không khí tươi vui, đầm ấm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng nhiệt liệt chào đón các kiều vào, thân nhân kiều bào về quê hương đón Tết, gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang, may mắn; đồng thời thông tin một số thành tựu trên tất cả các lĩnh vực Đắk Lắk đã nỗ lực phấn đấu đạt được thời gian qua, trong đó có những đóng góp quan trọng của kiều bào thông qua các hoạt động đầu tư, hỗ trợ vốn cho thân nhân đầu tư, phát triển kinh tế.

Chủ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng chúc Tết kiều bào.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là kiều bào là một bộ phận không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, có những chính sách ưu đãi, mời gọi kiều bào hướng về quê hương đất nước, đầu tư, góp phần phát triển quê nhà hơn nữa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Các kiều bào bày tỏ tình cảm xúc động trước sự đón tiếp trọng thị, chân thành của lãnh đạo tỉnh đã quan tâm tổ chức buổi gặp mặt ấm áp, gần gũi; khẳng định kiều bào dù sinh sống, làm việc ở bất cứ quốc gia, vùng lãnh thổ nào cũng luôn hướng về quê hương, trở thành cầu nối giữa đất nước sở tại, giới thiệu cho bạn bè thế giới biết thêm về đất nước, con người Việt Nam, tiềm năng, thế mạnh của đất nước để mời gọi, thu hút thêm nguồn lực đầu tư, xây dựng đất nước.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.