Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Krông Bông trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 

17:34, 19/05/2022

Chiều 19/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Bông phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện nhân Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Theo đó, đợt này toàn huyện có 9 đồng chí thuộc 5 tổ chức cơ sở đảng được trao huy hiệu Đảng, trong đó: 3 đồng chí: Phan Minh Châu, Phan Thị Năm và Nguyễn Quang Trung (Đảng bộ thị trấn Krông Kmar) được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng chí Phạm Văn Hùng (Đảng bộ xã Dang Kang) được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; đồng chí Đào Tất Cần (Đảng bộ thị trấn Krông Kmar) được trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; đồng chí Trần Đức Phấn (Đảng bộ xã Yang Mao) được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; đồng chí Nguyễn Văn Thực (Đảng bộ xã Yang Reh) được trao huy hiệu 55 tuổi Đảng.

Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Văn Thực (Đảng bộ xã Yang Reh).

Đặc biệt, 2 đồng chí H Ring Byă (Đảng bộ thị trấn Krông Kmar) và Y Hợp Niê Kđăm (Đảng bộ xã Cư Đrăm) được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về những đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đồng thời, cũng là nguồn động viên, khích lệ để các đảng viên tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân; tiếp tục rèn luyện để luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Krông Bông đã tổ chức hai đợt trao tặng Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.