Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H'leo tổ chức Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ

10:15, 01/07/2021
Trong 2 ngày (29 và 30-6), UBND huyện Ea H’leo tổ chức Hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021.
 
Tham dự hội thi có 36 thí sinh là Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn.
 
Các đại biểu tham gia hội thi
Các đại biểu tham gia hội thi
 
Các thí sinh tham gia 5 nội dung thi. Phần thi chung giành cho mọi đối tượng là nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ theo hình thức trắc nghiệm, thi bắn súng K54 bài 1C.
 
Ở phần thi theo nhóm thí sinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn thi xây dựng, báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng, báo cáo kế hoạch tổ chức huấn luyện, hoạt động bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ.
 
Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn thi soạn thảo giáo án và thực hành giảng trên lớp một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân cấp xã.
 
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn thi thực hành huấn luyện kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ (thuốc nổ, lựu đạn) cho lực lượng dân quân tự vệ cùng cấp.
 
Đây là những nội dung thiết thực, gắn liền với thực tiễn công tác quân sự, quốc phòng địa phương.
 
Thí sinh thi bắn súng K54 bài
Thí sinh thi bắn súng K54 bài 1C
 
Kết quả, phần khen thưởng tập thể, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải Nhất cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Khal, giải Nhì: Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Ral, giải Ba: Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea H’leo.
 
Phần khen thưởng cá nhân, giải Nhất thuộc về các thí sinh: Lưu Đăng Thuyết, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Ral; Võ Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea H’leo; Nguyễn Văn Linh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Khal.
 
Giải Nhì thuộc về các thí sinh: Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Khal; Hoàng Nông Hội, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Mốt; Đàm Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Wy.
 
Giải Ba thuộc về các cá nhân: Trần Đông Tốt, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Mốt; Trương Văn Trình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Tir; Mai Thanh Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Ral.
 
Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh giành kết quả cao
Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh giành kết quả cao
 
Sau hội thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 6 thí sinh có kết quả cao nhất để tổ chức bồi dưỡng, luyện tập và tham gia thi cấp tỉnh.
 
Bảo Minh
 

(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.