Multimedia Đọc Báo in

Đội K51 tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sỹ

11:59, 12/04/2018
Sau thời gian thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước (mùa khô 2017 – 2018), đến nay, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sỹ.
 

Các em học sinh TP. Buôn Ma Thuột dâng hoa tri ân tại lễ an táng hài cốt liệt sỹ được quy tập về nước mùa khô 2016 - 2017

 
Tổng số hài cốt liệt sỹ nói trên được Đội K51 tìm kiếm được tại các huyện: Ô Răng, Keosama, Bátchanđa (tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia).
 
Hiện tại, Đội K51 đang tiếp tục phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn đẩy mạnh khảo sát, nắm thêm thông tin, mở rộng địa bàn tìm kiếm các phần mộ liệt sỹ còn lại.
 
Được biết, từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã khảo sát, đào xới hàng nghìn mét khối đất đá, quy tập được 651 mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ở khu vực 4 huyện: Bátchanđa, Cônhéc, Keosama, Ôrăng và thành phố Senmônôrum thuộc tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia).
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.