Multimedia Đọc Báo in

Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương

10:49, 31/01/2018
Sáng 31-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh long trọng tổ chức lễ tiễn 416 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2018.
 
các đại biểu tham dự buổi lễ
Đại biểu tham dự buổi lễ
 
Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, các quân nhân đã được giáo dục, rèn luyện và trưởng thành về mọi mặt. Qua học tập chính trị, pháp luật có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu; 31 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng, hơn 50 lượt đồng chí được biểu dương, khen thưởng trong các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm; 100% hạ sĩ quan, binh sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phát huy nhân cách người quân nhân cách mạng. 
 
Đại tá Lê Mỹ Danh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đại tá Lê Mỹ Danh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi lễ
 
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có 87 đồng chí được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lựa chọn đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại Trường Quân sự Quân khu 5…
 
Chỉ huy Đại đội Công binh dặn dò chiến sĩ sau xuất ngũ
Chỉ huy Đại đội Công binh dặn dò chiến sĩ được xuất ngũ
 
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Mỹ Danh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các cá nhân đã đạt được, đồng thời mong muốn các quân nhân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống đời thường, thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước…
 
Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.