Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2016 – 2017

06:27, 07/09/2017
Chiều 6-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mùa khô 2016 – 2017.
 
Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh; các thành viên Ban Chỉ đạo 1237 của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh H’Yim Kđoh chủ trì hội nghị.
 
Qua thời gian 6 tháng triển khai lực lượng sang tỉnh Mundulkiri (Campuchia) làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã tiếp nhận, xác minh trên 180 thông tin; khảo sát, đào bới hơn 30 địa điểm tập trung, hơn 100 địa điểm nhỏ lẻ với hàng nghìn mét khối đất đá và đã tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sỹ. Số hài cốt cất bốc được, Đội đã tổ chức thờ phụng, bảo quản thận trọng, chu đáo, chặt chẽ và lấy mẫu sinh phẩm để bàn giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đúng quy định, đưa về nước an toàn.
 

Bà Mai Hoan Niê Kdăm, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến

Sau khi đón nhận hài cốt liệt sỹ ở Campuchia về nước, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 14 liệt sỹ chu đáo, trang nghiêm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh H’Yim Kđoh khẳng định: Ban Chỉ đạo 1237 sẽ tiếp tục tổ chức hội đàm với bạn để xác định, thống nhất thời gian, phương pháp, lực lượng, địa bàn, trang bị, vật chất bảo đảm cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; chỉ đạo tổ công tác đẩy mạnh khảo sát, nắm thông tin về mộ liệt sỹ; đẩy mạnh công tác dân vận bằng nhiều nội dung, hình thức, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân nước bạn; phấn đấu mùa khô năm 2017 – 2018 quy tập được từ 11 đến 13 hài cốt liệt sỹ...
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh H'Yim Kđoh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2016 – 2017

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Huân chương, Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân. 

 
Nhân dịp này, Đội K51 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công; ông Nguyễn Quang Trường (Giám đốc Sở Lao động – Thương binh  và Xã hội) vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ năm 2005 – 2015; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2016 – 2017. 
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.