Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị lâu dài

08:50, 14/06/2017

Việc khánh thành hai cột mốc số 41 và 43 đánh dấu Đắk Lắk là địa phương đầu tiên ở Tây Nguyên hoàn thành việc phân giới, cắm mốc chủ quyền biên giới trên đất liền với nước bạn Campuchia sau 10 năm triển khai (2007-2017) .

Vượt quãng đường hơn 100 km xuyên qua Vườn Quốc gia Yok Đôn, chúng tôi đến Đồn Biên phòng Ea H’leo (xã Ia R’vê, huyện Ea Súp), nơi có cột mốc số 41 - mốc cuối cùng trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mundulkiri vừa được khánh thành. Mốc số 41 nằm ngay cạnh suối Ô Liêu, thân được làm bằng đá hoa cương nguyên khối, in số và quốc kỳ hai nước Việt Nam - Campuchia.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tiên, Đội trưởng Đội phân giới cắm mốc (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) nhớ lại: những ngày đầu thực hiện việc khảo sát, phân định cắm mốc gặp rất nhiều khó khăn do địa hình rừng núi, bị chia cắt bởi các dòng sông, suối lớn.

Rồi trong những ngày thi công hai cột mốc, vùng biên giới nắng như đổ lửa nhưng đội ngũ cán bộ kỹ thuật của hai đội phân giới cắm mốc của ta và bạn cũng như cán bộ, công nhân tham gia vẫn miệt mài với quyết tâm sớm hoàn thành công trình trước khi mùa mưa đến. Sau hơn 2 tháng thi công với sự nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, cột mốc 41 và 43 đã hoàn thành trong niềm hân hoan của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân nơi biên cương Tổ quốc.

Lực lượng Bảo vệ biên giới 2 tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam (bìa phải) và Mundulkiri - Vương quốc Campuchia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cột mốc số 43.
Lực lượng Bảo vệ biên giới 2 tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam (bìa phải) và Mundulkiri - Vương quốc Campuchia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cột mốc số 43.

Từ năm 2007 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Liên hiệp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, Đội phân giới cắm mốc (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) và lực lượng Bảo vệ biên giới Campuchia đã khảo sát, cắm mốc đoạn biên giới trên đất liền giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk - Mundulkiri gồm 11 vị trí, 7 cột mốc chính. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh biên giới, xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới nói riêng và sự phát triển của hai nước nói chung.

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Trong quá trình triển khai xác định vị trí và cắm mốc, lực lượng chức năng hai bên Đắk Lắk và Mundulkiri (Vương quốc Campuchia)luôn cùng nhau khảo sát và đàm phán trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, hữu nghị”.

Lãnh đạo và lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Mundulkiri (Vương quốc Campuchia) dự lễ khánh thành cột mốc số 41.
Lãnh đạo và lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Mundulkiri (Vương quốc Campuchia) dự lễ khánh thành cột mốc số 41.

Bên cạnh đó, thời gian qua cùng với việc thực hiện tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk luôn phối hợp tốt, hỗ trợ Cảnh sát bảo vệ biên giới tỉnh Mundulkiri các vật dụng, phương tiện như: ca nô tuần tra, xây dựng đường điện dân dụng, dụng cụ y tế và nhu yếu phẩm. Ngài Chang So Chan Tha, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mundulkiri khẳng định: “Sự hỗ trợ của tỉnh Đắk Lắk cũng như công tác phối hợp phân giới, cắm mốc giúp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mundulkiri sớm hoàn thành việc phân giới, căm mốc chủ quyền. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng thể hiện ý chí và nguyện vọng của hai nước Campuchia - Việt Nam, cũng như hai tỉnh và nhân dân các dân tộc hai bên biên giới Đắk Lắk – Mundulkiri”.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc