Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Nhiều học sinh THPT đi xe máy phân khối lớn đến trường

08:51, 01/11/2016

Đi dọc Tỉnh lộ 12 đoạn từ xã Hòa Phong đến xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông) trước giờ vào lớp và sau giờ tan học, dễ dàng bắt gặp nhiều học sinh chạy xe máy trên 50 phân khối; một số em không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu rất dễ xảy ra tai nạn. Phần lớn số này là học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Rất nhiều xe máy trên 50 phân khối của học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo  gửi tại  quán nước trước cổng trường.
Rất nhiều xe máy trên 50 phân khối của học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo gửi tại quán nước trước cổng trường.

 

Trường THPT Trần Hưng Đạo gồm học sinh từ các xã Hòa Phong, Cư Pui, Cư Đrăm và Yang Mao. Mặc dù đã có tuyến xe buýt ngang qua trường song nhiều học sinh vẫn đi học bằng xe máy, phần lớn là xe trên 50 phân khối trong khi các em chưa có giấy phép lái xe. Khi bị xử lý vi phạm, những học sinh này thường viện rất nhiều lý do như: mượn xe máy của bố đi học, hoặc do nhà cách xa trường, bố mẹ bận đi làm rẫy, không có ai chở đi học...

 

Nhà trường đã phối hợp với phụ huynh, lãnh đạo các địa phương có học sinh học ở trường ngay từ đầu năm học để tuyên truyền, vận động; đồng thời phối hợp với đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện tăng cường tuần tra, xử lý khi học sinh vi phạm... song việc xử lý gặp nhiều khó khăn, tình trạng học sinh đi xe máy đến trường vẫn diễn ra           

 

 
 
Thầy  Dương Kim Thạc h, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo

Được biết, trong thời gian qua, Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh khi tham gia giao thông; xây dựng chuyên đề tuyên truyền dưới cờ; đưa việc thực hiện an toàn giao thông vào tiêu chí thi đua của lớp, của chi đoàn; mời cảnh sát giao thông về trường mở chuyên đề, hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ cho học sinh... Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn; số lượng học sinh đi xe máy đến trường vẫn không giảm, các em đều gửi xe ở bên ngoài nên việc theo dõi rất khó.

Thiết nghĩ, để khắc phục tình trạng trên, Trường THPT Trần Hưng Đạo cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm học sinh cố tình đi xe máy phân khối lớn khi chưa có giấy phép lái xe; ký cam kết với những quán gần trường học không cho các em gửi xe máy; nhà trường cần tăng cường kiểm soát, có biện pháp kỷ luật như nhắc nhở dưới cờ, hạ hạnh kiểm, đình chỉ học đối với những em vi phạm nhiều lần…; ký cam kết với phụ huynh không giao xe cho con đến trường…

Tùng Lâm


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.