Multimedia Đọc Báo in

Gương sáng ở buôn Yao

08:06, 09/10/2016

Ông Y Tlac B’dap (buôn Yao, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar) năm nay đã gần 60 tuổi nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác xã hội ở địa phương.

Với vai trò là Trưởng Ban công tác Mặt trận của buôn Yao, ngoài những buổi họp buôn, ông còn trực tiếp đến các gia đình để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn các giá trị văn hóa của dân tộc, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Ông Y Tlac cũng tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền vận động bà con tuân thủ pháp luật. Hiện nay, đa số người dân trong buôn đều chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; các đám ma, đám cưới được thực hiện theo nếp sống mới, tiết kiệm, nhanh gọn chứ không rình rang, kéo dài như trước. Buôn Yao hiện có 225/253 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt gần 89%) và được công nhận là buôn văn hóa.

Ông Y Tlac B’dap hướng dẫn bà con trong buôn xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.
Ông Y Tlac B’dap hướng dẫn bà con trong buôn xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

Trong phát triển kinh tế, ông Y Tlac đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Bản thân gia đình ông Y Tlac cũng là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Từ một hộ nghèo, nhưng với sự cần cù lao động, không ngại khó khăn, chịu khó học hỏi, đến nay gia đình ông đã có 10 ha cao su, 2 cà phê và 20 con heo, bò sinh sản với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Học theo gương ông, nhiều hộ trong buôn cũng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất... Trong buôn Yao hiện có chục hộ giàu, khoảng 50 – 60 hộ khá và chỉ còn 20 hộ thuộc diện nghèo.

 Bằng uy tín của mình, ông Y Tlac cũng đã vận động bà con trong buôn tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, người dân đã đóng góp kinh phí, ngày công lao động nâng cấp, sửa chữa được 4 km đường giao thông nội đồng; đóng góp 173 triệu đồng và 1.065 ngày công lao động cùng Nhà nước bê tông hóa gần 2,7 km đường giao thông. Đặc biệt, bà con còn tự nguyện hiến hơn 1.000 m2 đất để mở rộng, uốn nắn các con đường cho thẳng đẹp mà không hề đòi hỏi một sự đền bù hay hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Nói về ông Y Tlac B’dap, ông Y Đức Ajun, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Tul nhận xét: “Ông Y Tlac là một người uy tín tiêu biểu trong số 12 người uy tín đại diện cho 12 buôn trong xã. Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình, tuân thủ pháp luật, nuôi dạy con cháu..., ông còn tích cực vận động bà con trong buôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và tham gia các phong trào ở địa phương. Ông Y Tlac được bà con trong buôn rất kính trọng, yêu quý”.

Với những thành tích trong công tác vận động quần chúng, ông Y TLac đã nhiều lần được xã và huyện biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2014 ông vinh dự là một trong những đại biểu người dân tộc thiểu số của huyện được tham gia lễ hội buôn làng “Âm vang đại ngàn” và ra thăm quần đảo Trường Sa.

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc