Multimedia Đọc Báo in

Phát động cuộc thi “Quê hương xanh"

19:54, 13/06/2013

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa phối hợp với Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết về Cựu chiến binh Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) với tên gọi “Quê hương xanh”.

Cuộc thi nhằm phát hiện, cổ vũ, biểu dương các cá nhân, tập thể cựu chiến binh có nhiều đóng góp trong công tác BVMT; tăng cường nhận thức của cộng đồng đặc biệt là các cựu chiến binh trong công tác BVMT; tuyển trọn các bài viết hay, ý nghĩa về cựu chiến binh với công tác BVMT.

Cuộc thi “Quê hương xanh” khẳng định sự hưởng ứng, sự tham gia tích cực và đa dạng của Hội Cựu chiến binh trong công tác BVMT. Qua Cuộc thi sẽ giúp cho cộng đồng tích cực tham gia và có nhiều sáng tạo trong công tác BVMT, đồng thời giúp cộng đồng nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống.

1
"Hàng cây tự quản" góp phần bảo vệ môi trường của Chi hội CCB thôn 17 (xã Hòa Đông, huyện Krông Pak). Ảnh minh họa

Theo Ban tổ chức Cuộc thi, đối tượng tham dự là công dân Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi cả nước. Ban tổ chức Cuộc thi nhận bài viết tham dự từ ngày11-6 đến hết ngày 30-10-2013 (theo dấu bưu điện).

Ban tổ chức sẽ trao giải cho 46 tác giả có bài viết xuất sắc, bao gồm: 1 giải nhất, trị giá 10 triệu đồng và 1 năm nhận Báo Cựu chiến binh Việt Nam miễn phí; 2 giải nhì, trị giá 5 triệu đồng và 6 tháng nhận Báo Cựu chiến binh Việt Nam miễn phí; 5 giải 3, trị giá 3 triệu đồng; 40 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ: Ban Kinh tế, Hội Cựu chiến binh Việt Nam – 34 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc thư điện tử: quehuongxanhccb@gmail.com.

N.X (nguồn Dangcongsan.vn)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.