Multimedia Đọc Báo in

Một cán bộ nữ tận tâm với nông dân

08:50, 12/06/2013

Vốn là một nông dân năng động, gương mẫu chị Nguyễn Thị Anh Thơ, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột hiểu rất rõ nông dân cần gì và mong muốn gì nên mọi hoạt động của hội chị đều có cách làm sáng tạo để đến gần với nông dân hơn.

Chị Nguyễn Thị Anh Thơ tại Đại hội nông dân tỉnh Dak Lak, nhiệm kỳ 2013-2018.
Chị Nguyễn Thị Anh Thơ tại Đại hội nông dân tỉnh Dak Lak, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đơn cử như việc vận động hội viên đóng góp gây quỹ để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chị và một đồng nghiệp đã bỏ tiền ra cho mượn trước để làm mô hình nuôi dê luân chuyển giúp đỡ hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại xã Hòa Khánh. Từ 3 con dê đầu tiên (năm 2008), đến nay đàn dê đã được 29 con, hộ được giúp vốn ban đầu đã cải thiện được cuộc sống và đã luân chuyển 3 con dê cho hộ khác nuôi. Thấy được hiệu quả của việc nông dân giúp nhau, nhiều hội viên đã tình nguyện tham gia đóng góp quỹ, tạo nguồn vốn hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế gia đình. Hay việc vận động nông dân đăng ký vào Hội, theo chị, đây là việc làm rất khó bởi nông dân ở thành thị có đặc thù riêng, số lượng ít và hầu như không thích hình thức cầm tay chỉ việc như các vùng nông thôn khác nên họ không mặn mà lắm với việc tham gia các buổi sinh hoạt hội. Khó là vậy, nhưng với sự tận tâm, nhiệt tình của mình, chỗ nào khó khăn nhất là có chị ở đó, chị sẵn sàng cầm cuốc cuốc đất cho hộ không có người làm để giúp họ gieo trồng kịp thời vụ… nên rất được nhiều nông dân tin yêu và sẵn sàng đăng ký làm hội viên khi chị đến vận động. Theo đó, số lượng nông dân đăng ký làm hội viên luôn vượt so với kế hoạch được giao. Không những thế, số liệu về tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường chị cũng nắm rất kỹ, trong 251 hộ nông nghiệp, hộ nào nuôi con gì, trồng cây gì chị cũng thuộc làu và sẵn sàng đưa khách đi thăm từng hộ nếu có yêu cầu. Chị tâm sự, lợi thế của chị khi tham gia công tác hội là con cái đã lớn hết rồi nên chị có nhiều thời gian cho công việc chung hơn. “Muốn làm tốt công việc, trước tiên mình phải là người gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, phải sát nông dân để hiểu tâm tư nguyện vọng của họ để có đối sách phù hợp”, chị bộc bạch. Thật vậy, dù gánh trên vai kiêm nhiệm đến 6 chức danh tại phường, nhưng chị vẫn có thời gian để chăn nuôi 300 con gà, phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động thể dục thể thao… 6 năm liền chị liên tục được nhận bằng khen, giấy khen của cấp trên về thành tích xuất sắc  của mình và danh hiệu gia đình văn hóa.

Thuận Nguyễn


Ý kiến bạn đọc