Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Liên hoan Búp sen hồng lần thứ XXV năm 2019

16:03, 23/07/2019
Tối 22-7, tại Quảng trường 10-3 (TP. Buôn Ma Thuột) đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Búp sen hồng  lần thứ XXV năm 2019.
 
Tham dự Lễ khai mạc có Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang. Về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
 
Tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại Lễ khai mạc
Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Lễ khai mạc
 
Với chủ đề “Hương sắc đại ngàn”, Liên hoan Búp sen hồng lần thứ XXV diễn ra từ ngày 22 đến 24-7, thu hút 43 đoàn nghệ thuật thiếu nhi của các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam và một số đơn vị phía Bắc tham gia với nhiều hoạt động như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật; Ngày hội ẩm thực và Đồng diễn dân vũ; tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh phát biểu tại buổi lễ
 
Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, nét văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên…
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đã bày tỏ sự vui mừng khi Đắk Lắk vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan lần này, hoan nghênh các đại biểu đến với tỉnh nhà để tìm hiểu, trải nghiệm về vùng đất cao nguyên hùng vĩ đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, tạo mọi điều kiện để Liên hoan Búp sen hồng lần thứ XXV diễn ra thuận lợi, góp phần tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về ý thức chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. 
 
Ban tổ chức tặng hoa Hội đồng nghệ thuật
Ban tổ chức tặng hoa Hội đồng nghệ thuật
 
Liên hoan Búp sen hồng với ý nghĩa là “Ngày hội tuổi thơ”, là hoạt động văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa được các tỉnh, thành phố luân phiên tổ chức hằng năm, là dịp để thiếu nhi thể hiện năng khiếu, tài năng nghệ thuật. Qua đó, biểu dương, cổ vũ tài năng của các em, bảo tồn và phát triển văn hóa các vùng miền, làm phong phú thêm đời sống, sinh hoạt văn hóa, tinh thần của thiếu nhi. Đồng thời, các em cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu chia sẻ, cùng bồi đắp thêm những kỹ năng cần thiết, tình yêu quê hương, đất nước.
 
Trao xe đạp cho thiếu nhi nghèo vượt khó
Trao xe đạp cho thiếu nhi nghèo vượt khó
 
Nhân dịp này, Ban tổ chức Liên hoan đã trao tặng 1 công trình “Khu vui chơi thiếu nhi” trị giá 40 triệu đồng; trao 30 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn bàn TP. Buôn Ma Thuột. 
 
 
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.