Multimedia Đọc Báo in

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh

11:35, 25/01/2019
Sáng 25-1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh do linh mục Vũ Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
 
Tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn.
 
Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Vũ Thanh Lịch (ảnh trái) chúc mừng lãnh đạo tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Vũ Thanh Lịch (bên trái) chúc Tết lãnh đạo Tỉnh ủy.
 
Thay mặt các tu sĩ nam nữ, tín hữu Công giáo trên địa bàn tỉnh, linh mục Vũ Thanh Lịch cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy cho hoạt động của các tôn giáo nói chung, của bà con giáo dân Công giáo nói riêng diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, giáo luật. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy lời chúc mừng năm mới an khang, mạnh khỏe, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân các dân tộc Đắk Lắk giành những thắng lợi mới trong năm 2019.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (ảnh phải) nhận hoa chúc mừng của Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh.
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bên phải) nhận hoa chúc mừng của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh trong năm qua đã đoàn kết, chung sức cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp. Đồng chí tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của Đức Giám mục Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Buôn Ma Thuột, các tu sĩ nam nữ, tín hữu Công giáo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sống “Tốt đời, đẹp đạo” theo đúng tinh thần Phúc âm đã dạy. 
 
*Tại UBND tỉnh, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn. Đồng chí vui mừng thông báo với đoàn những thành tựu Đắk Lắk đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng trong năm qua; bày tỏ mong muốn với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và bà con giáo dân, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục vận động bà con giáo dân cùng đồng hành, đồng thuận, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh hơn. Đồng chí gửi đến toàn thể bà con giáo dân lời chúc mừng năm mới bình an, hạnh phúc.
 
chúc
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh.
 
Cùng ngày, Đoàn đã đến chúc Tết tại Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.