Multimedia Đọc Báo in

Chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai trên địa bàn tỉnh

15:57, 07/08/2017
Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Phương án số 5913/PA-UBND ngày 28 – 7 – 2017  về ứng phó thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
 
Phương án này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; bảo vệ sản xuất và môi trường sinh thái. Theo đó, phương châm ứng phó thiên tai là lấy phòng ngừa, dựa vào nhân dân và chính quyền cơ sở là chính; bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro do thiên tai gây ra; bảo vệ các công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, giao thông, thông tin liên lạc; huy động nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ…
 
ảnh
Hồ thủy lợi trên địa bàn huyện Krông Búk khô cạn đáy do hạn hán (Ảnh minh họa)
 
Về lực lượng phòng chống thiên tai, dự kiến huy động từ các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, xã, phường, thị trấn khoảng 10.000 người, gồm: cấp tỉnh 1.000 người, trong đó lực lượng phản ứng nhanh của các đơn vị vũ trang là 470 người; cấp huyện 3.000 người; cấp xã, phường, thị trấn khoảng 6.000 người. Tùy theo tình hình thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ quyết định điều động, phân công, bố trí lực lượng để chi viện cho các địa phương theo yêu cầu…
 
Đắk Lắk là địa phương thường xảy ra các loại thiên tai như ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão; lốc, sét và mưa đá; mưa lớn, lũ quét và ngập lụt; sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; nắng nóng, hạn hán. Vì vậy, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai thực hiện phương án trên bảo đảm ứng phó kịp thời, hiệu quả.
 
Minh Thuận
 

Ý kiến bạn đọc