Multimedia Đọc Báo in

Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 3-4 trẻ chung một giường bệnh

20:12, 08/09/2015

Ngày 7-9, khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận trên 50 trường hợp bệnh nhi nhập viện. Số bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa hiện là 260 trường hợp, quá tải khoảng 250% so với công suất giường bệnh.

Tình trạng quá tải bệnh nhân nói trên không chỉ xảy ra trong ngày 7-9 mà đã kéo dài trong nhiều ngày qua. Theo thống kê của khoa Nhi tổng hợp, ngày bình thường (thời điểm không có dịch bệnh) tình trạng quá tải của khoa duy trì ở mức 140-150% công suất giường bệnh, lúc cao điểm quá tải lên đến 250%, thậm chí là 300%. Trong khi đó, nhân lực của khoa (kể cả 2 bộ phận khám và điều trị) chỉ có 74 người. Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng khoa Nhi tổng hợp cho biết, bệnh nhân quá tải, y bác sĩ cũng phải làm việc “quá tải”, không ai được nghỉ bù, nghỉ phép, thậm chí còn phải làm thêm ngoài giờ để bảo đảm công tác khám chữa bệnh tại khoa. Tuy nhiên, hệ lụy đáng lo nhất của quá tải là tình trạng lây nhiễm chéo. Nhiều trẻ khi vào viện chỉ có một bệnh, nhưng khi nằm điều trị tại khoa lại lây thêm những bệnh khác dẫn đến việc điều trị kéo dài và vất vả hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được về tình trạng quá tải bệnh nhân tại khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh:

Mỗi giường bệnh đều có từ 2-4 bệnh nhân nằm điều trị, kèm theo đó là 2-4 người thân chăm sóc.
Mỗi giường bệnh đều có từ 2-4 bệnh nhân nằm điều trị, kèm theo đó là 2-4 người thân chăm sóc.

 

Phòng bệnh rộng chưa đầy 10m2 nhưng là nơi
Phòng bệnh rộng chưa đầy 10 m2 nhưng là nơi "cư ngụ" của hơn 20 bệnh nhân và người nhà đi theo chăm sóc.

 

Vì quá chật chội, nhiều người phải mắc võng, kê giường xếp ngoài hành lang để có chỗ cho trẻ nghỉ ngơi.
Vì quá chật chội, nhiều người phải mắc võng, kê giường xếp ngoài hành lang...

 

... và
... và những khoảng trống trong phòng bệnh để có chỗ cho trẻ nghỉ ngơi.

 

Các y bác sĩ...
Các y bác sĩ thăm khám bệnh ...

 

...thực hiện công việc chuyên môn ngay ngoài hành lang bệnh viện.
...cấp phát thuốc, tiêm thuốc cho bệnh nhân ngay bên ngoài hành lang phòng bệnh .

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.