Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục duy trì các tổ chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới

11:54, 17/09/2022

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, hiện nay, đơn vị đang tiếp tục phối hợp duy trì các tổ chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 tại các vị trí trọng điểm trên biên giới nhằm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát và có diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, nhất là phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an, Y tế tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn đảm bảo liên hoàn, khép kín, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Các đơn vị triển khai 8 tổ chốt cố định với 72 cán bộ, chiến sĩ, vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thông tin liên lạc.

tuần tra, kiểm soát tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Đồn Biên phòng Yok Đôn
Ca tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của Chốt kiểm soát Đồn Biên phòng Yok Đôn .

Hằng ngày các Đồn Biên phòng tổ chức từ 2 đến 3 tổ kiểm soát lưu động để tuần tra, kiểm soát bảo đảm khép kín biên giới; tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát, phát huy tác dụng của các đài quan sát để phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát dịch COVID-19. Qua đó, các tổ, chốt của các Đồn Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 3 vụ với 3 đối tượng vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Trên địa bàn biên giới đã hình thành các vòng kiểm soát dịch COVID-19. Vòng trong, nòng cốt là chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Quân sự địa phương; vòng ngoài là các tổ chốt kiểm soát, các lực lượng tuần tra, kiểm soát Biên phòng tạo thành vững chắc, chặt chẽ, hiệu quả.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; hỗ trợ bạn vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch có trị giá hàng trăm triệu đồng.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.