Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Cư Kuin: Điều động 24 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho công an các xã

11:36, 23/06/2022

Công an huyện Cư Kuin vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Trưởng Công an huyện về việc điều động cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho công an 8 xã trên địa bàn huyện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, tăng cường cho lực lượng công an cấp xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự và xã được phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện để triển khai thực hiện Đề án 06 và công tác đăng ký xe, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông; trên cơ sở rà soát thực trạng biên chế của Công an huyện, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã thống nhất lựa chọn, điều động 24 cán bộ, chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ Công an huyện để tăng cường cho công an 8 xã, đảm bảo mỗi công an xã đủ biên chế 10 đồng chí để triển khai các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

th
Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện Cư Kuin trao quyết định điều động cho các cán bộ, chiến sỹ

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện Cư Kuin yêu cầu các đồng chí mới được điều động, tăng cường đợt này phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên tin tưởng giao phó. Vì vậy, từng đồng chí phải nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong, người cán bộ, đảng viên, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, chủ động nghiên cứu, học hỏi để nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt địa bàn, làm quen với môi trường công tác mới.

Phải thực sự gần dân, sát  dân, quan tâm lắng nghe ý kiến và mọi việc liên quan quần chúng nhân dân, dù đó là những vấn đề nhỏ nhất cũng phải được tiếp thu, giải quyết thỏa đáng; nỗ lực xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.