Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp phát động thi đua đột kích “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng”

15:21, 14/04/2022

Ngày 14/4, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ea Súp tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đột kích “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022.

Nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua tập trung 3 giai đoạn, gồm trước diễn tập, thực hành diễn tập và kết thúc diễn tập. Giai đoạn thực hành diễn tập, 100% lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan, đơn vị chỉ đạo chặt chẽ, phát huy trí tuệ tập thể, vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận, tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghệ thuật quân sự Việt Nam, hướng dẫn nghiệp vụ của ngành dọc cấp trên trong tham gia diễn tập vận hành cơ chế bảo đảm sát thực tế địa phương gắn với phương án tác chiến phòng thủ của huyện; đồng thời, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ diễn tập sát theo yêu cầu, nhiệm vụ của từng ngành.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

100% cán bộ, công chức, viên chức hệ thống chính trị địa phương; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tham gia diễn tập vận hành cơ chế, diễn tập thực binh nắm chắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định diễn tập, sự điều hành của Ban Chỉ đạo diễn tập. 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ LLVT huyện tham gia diễn tập có ý thức cao trong thực hiện vai tập trong các giai đoạn chiến đấu, sự điều hành của Ban Chỉ đạo và đạo diễn diễn tập, phát huy tối đa ý thức, trách nhiệm, năng lực và chất lượng đã được huấn luyện, luyện tập, làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật, phương tiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao…

Thời gian thi đua từ ngày 15/4 đến ngày 12/5/2022.

Quỳnh Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.