Multimedia Đọc Báo in

Bám nắm địa bàn, tăng cường kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự

08:19, 13/04/2022

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong những tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn nổi lên một số vấn đề phức tạp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai những biện pháp bám nắm địa bàn, kiểm soát, thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Vi phạm về kinh tế diễn biến phức tạp

Trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, mặc dù tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội có giảm nhưng tội phạm và vi phạm về kinh tế diễn biến phức tạp, nổi lên hành vi vi phạm trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị để trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại; hoạt động buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá, pháo nổ xảy ra ở nhiều địa bàn; tranh chấp, khiếu kiện đông người vẫn xảy ra liên quan đến vấn đề tiền lương, công tác đền bù, hỗ trợ, triển khai thực hiện các dự án, hợp đồng giao nhận khoán với các công ty nông, lâm nghiệp.

Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường vẫn còn nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực môi trường đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác tài nguyên khoáng sản...

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Ea Kar ra quân kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông.

Các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng mạng xã hội với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi trong tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá có số đối tượng, số tiền giao dịch lớn. Tình trạng vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng vẫn còn diễn biến phức tạp, toàn tỉnh đã xảy ra 273 vụ, tăng 89 vụ so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt đã xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn ở huyện Ea Súp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và tác động của đại dịch COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến tình hình, hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh, tiến độ thực hiện kế hoạch và một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị. Đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, manh động. Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa thực sự sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ.

Kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình ngoại biên, phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới, giám sát hoạt động của các đối tượng chống đối chính trị, tham mưu, giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện. Đặc biệt, Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, qua đó, đã xử lý các đối tượng phạm tội đánh bạc, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự của tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP. Buôn Ma Thuột gặp gỡ, tìm hiểu tình hình đời sống, việc làm của công nhân lao động Cụm Công nghiệp Tân An.

Trước tình hình các vụ án hành chính tăng đột biến, các ngành trong khối nội chính như tòa án, kiểm sát, hải quan, tư pháp... đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết các vụ án, tin tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử không để sót người, sót tội. Công tác thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường với 74 cuộc, đã phát hiện nhiều sai phạm về kinh tế, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp, ngành trong tỉnh đã bố trí cán bộ tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tiếp nhận, xử lý trên 1.560 đơn thư.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian tới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tình trạng phân lô bán nền, mua bán đất đai, việc chuẩn bị, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần nhanh chóng chuyển vào trạng thái bình thường mới, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, không vì dịch bệnh, không vì phòng, chống dịch mà lơ là, mất cảnh giác và chậm trễ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất đai kéo dài; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng; phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ khu vực biên giới; có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, trấn án các loại tội phạm và nâng cao chất lượng xử lý tin tố giác tội phạm, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.