Multimedia Đọc Báo in

Khai trương Phòng khám Quân - dân y tại xã biên giới Ia Lốp

18:26, 21/12/2021

Nhân kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021), ngày 21-12, Đồn Biên phòng Ea H’leo phối hợp với chính quyền địa phương và Quỹ xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt tổ chức Khai trương Phòng khám Quân - dân y trên địa bàn xã Ia Lốp.

Phòng khám Quân - dân y được xây dựng tại thôn Đừng, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp với các hạng mục gồm 1 phòng khám, điều trị; 1 phòng làm việc; 1 phòng bếp; 2 phòng vệ sinh; cổng, tường rào với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Kinh phí do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh kết nối với Bộ Chỉ huy BĐBP TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ (Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh), Quỹ xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt và Tỉnh Đoàn Đắk Lắk thực hiện.

Đại diện các đơn vị trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện các đơn vị trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ia Lốp là xã đặc biệt khó khăn, có 1.600 hộ với trên 6.500 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50%. Việc Phòng khám Quân -  dân y được xây dựng góp phần thiết thực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con.

Nhân dịp này, Phòng khám Quân - dân y đã phối hợp tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 50 người dân trên địa bàn.

Phòng khám Quân - dân y khám chữa bệnh miễn phí cho người dân
Phòng khám Quân - dân y khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Các đơn vị, gồm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh và một số tổ chức, cá nhân đã trao quà, vật chất y tế tặng phòng khám; trao mô hình sinh kế tặng 1 hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 1.000 khẩu trang y tế cho Hội LHPN xã; tặng 100 áo ấm, 1.000 khẩu trang y tế cùng dung dịch sát khẩn cho trường Tiểu học Cầm Bá Thước; 4 bồn nước inox loại 1.000 lít cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Tổng giá trị các phần quà gần 100 triệu đồng.    

Lân Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.