Ông Lê Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ea Kao và ông Phạm Bá Thìn, Bí thư Đảng ủy xã Krông Năng làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với lãnh đạo xã Hòa Thịnh về các nội dung chuẩn bị cho chương trình ký kết nghĩa giữa các đơn vị.
Sáng 4/12, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ hội viên phụ nữ, trẻ em mồ côi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua tại phường Phú Yên và xã Hòa Thịnh.
Hội Phụ nữ xã Ea Wer đưa thông điệp xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em đến từng thôn, buôn bằng cách nói dễ hiểu nhất, gần gũi nhất.
Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng nhiều tổ chức, đơn vị đồng hành đã tổ chức đợt thăm hỏi, hỗ trợ hơn 2.000 hội viên phụ nữ và người dân tại các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Sáng 1/12, UBND xã Đồng Xuân tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất cho 347 cá nhân có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người và tài sản trong đợt lũ lịch sử vừa qua.
Cụ Y Mốk Hra, người uy tín của buôn Drang Phốk (xã Buôn Đôn); ông không chỉ giữ rừng, giữ biên giới, mà còn giữ lửa, giữ nếp bình yên cho buôn làng, như cách người dân buôn Đrang Phốk vẫn trìu mến gọi: “Già Mốk của rừng Yok Đôn”.
Chiều 30/11, Đồn Biên phòng Xuân Đài (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng nồi cơm điện cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ trên địa bàn phường Xuân Đài.
↵
Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã gác lại niềm riêng, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ, đặt an nguy của người dân lên trên hết.
Nằm ở xã khó khăn nhất bị ảnh hưởng nặng trong đợt bão số 13 và mưa lũ vừa qua, khoảng 260 hộ dân ở 2 thôn Phú Hải và Làng Đồng của xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk bị cô lập trong điều kiện khó khăn.
↵
Rạng sáng 26/11, khi mặt trời còn chưa ló dạng, đoàn thiện nguyện chùa Vĩnh Nghiêm (TP. Hồ Chí Minh) đã vượt hơn 500 km để kịp có mặt tại phường Tuy Hòa, bắt tay vào việc dựng bếp ăn miễn phí dành cho bà con vùng lũ.
Những người có uy tín trên địa bàn xã Cuôr Đăng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn văn hóa và phát triển đời sống.