Multimedia Đọc Báo in

Đồng chí Y Jăn Buôn Krông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

15:28, 01/12/2022

Chiều 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải.

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy đã thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương luân chuyển và chỉ định đồng chí Phúc Bình Niê Kđăm, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Cư Kuin, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 5/12/2022.

Các đại biểu tại hội nghị.
Các đại biểu tại hội nghị.

Đồng thời, công bố quyết định điều động đồng chí Y Jăn Buôn Krông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để hiệp thương tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024, kể từ ngày 5/12/2022.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải trao quyết định điều cho đồng chí Y Jăn Buôn Krông.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải trao quyết định điều động cho đồng chí Y Jăn Buôn Krông.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải tin tưởng đồng chí Y Jăn Buôn Krông tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm; giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết.

Đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị, địa phương chúc mừng đồng chí Phúc Bình Niê Kđăm và đồng chí Y Jăn Buôn Krông.
Đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đơn vị, địa phương chúc mừng đồng chí Phúc Bình Niê Kđăm và đồng chí Y Jăn Buôn Krông.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Y Jăn Buôn Krông hứa sẽ cùng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát huy khối đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tròn trách nhiệm được giao trong quá trình công tác.

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.