Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

08:28, 08/01/2023

Chiều 6/1, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đây là đại hội điểm công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Y Jone Ktull; Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phan Minh cùng đại diện 57 CĐCS trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.                                                                                       

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

CĐCS Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có 5 công đoàn bộ phận với 362 đoàn viên. Thực hiện nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2016 – 2023, trong nhiệm kỳ, CĐCS đã thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. CĐCS đã phối hợp với cơ quan, tổ chức thăm hỏi 2.324 lượt đoàn viên khi ốm đau, hoạn nạn với số tiền gần 430 triệu đồng; xây dựng 1 nhà Mái ấm công đoàn; xây dựng quỹ đoàn kết tương trợ với số tiền hơn 600 triệu đồng và đã hỗ trợ hơn 103 lượt đoàn viên vay... Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động phát triển sâu rộng và có hiệu quả thiết thực. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn được quan tâm với 35 đoàn viên được kết nạp mới. Trong nhiệm kỳ, có 116 đoàn viên ưu tú được cử đi học lớp đối tượng đảng và 98 đoàn viên ưu tú được được giới thiệu xem xét kết nạp vào Đảng...

Các đoàn viên tham gia biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đoàn viên Công đoàn tham gia biểu quyết các chỉ tiêu mới trong nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, CĐCS Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác định tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Trên cơ sở đó, đại hội thông qua nghị quyết đại hội CĐCS nhiệm kỳ này với một số chỉ tiêu quan trọng: phấn đấu 100% đoàn viên được học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% công chức, viên chức, người lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn; 95% đoàn viên là công chức, viên chức người lao động trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; có từ 30 đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp Đảng...

Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phan Minh phát biểu chỉ đạo đại hội
Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phan Minh phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Phan Minh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, CĐCS Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kịp thời nắm bắt diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; chú trọng hơn nữa việc phát triển đoàn viên...

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 đồng chí; bầu 8 đồng chí dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trần Thị Minh Lý được bầu làm Chủ tịch CĐCS.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.