Multimedia Đọc Báo in

Triển khai Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị”

09:18, 04/07/2022

Hưởng ứng Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2022, ngày 3/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn đồng loạt triển khai hoạt động Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị”.

“Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” là một trong 5 nội dung cốt lõi của phong trào Thanh niên tình nguyện, được Tỉnh Đoàn định hướng với các hoạt động: Tổ chức truyền thông về phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh” (sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền bằng infographic, video trên các trang thông tin do Đoàn quản lý).

Tham gia xây dựng nếp sống văn minh (vận động thanh niên và gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, tang lễ, lễ hội; nhân rộng mô hình “Đám cưới văn minh – tiết kiệm”; tổ chức sân chơi cho thanh niên tại khu vực công cộng thông qua mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm theo sở thích, xây dựng lối sống tập thể, vì cộng đồng).

Triển khai xây dựng các tuyến phố khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch - Đẹp – Văn minh – An toàn” (ra quân dọn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, xóa quảng cáo rao vặt trái phép, trồng cây xanh, xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”); triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa gia thông” (tổ chức đội hình tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các điểm, nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc; ra quân bảo đảm hành lang giao thông).

Tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội (thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”, tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia phong trào “3 không” – không thử, không giữ, không dùng ma túy, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; hỗ trợ thanh niên nhập cư (phối hợp với địa phương vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng ở, điện nước sinh hoạt; thành lập câu lạc bộ thanh niên, sinh viên nhà trọ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực lưu trú).

Đoàn viên thanh niên TP. Buôn Ma Thuột xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tuyến đường
Đoàn viên thanh niên TP. Buôn Ma Thuột xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tuyến đường.

Theo đó, 100% các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: Dọn vệ sinh, phát quang bui rậm tại các tuyến đường; tham gia thu gom, xử lý điểm đen về rác thải; xóa quảng cáo rao vặt trái phép tại các tuyến đường; cưa, tỉa cây xanh có nguy cơ đổ gãy trong mưa bão; thực hiện công trình thanh niên tạo cảnh quan tại các hoa viên, khu vục công cộng, khu di tích lịch sử; trồng, chăm sóc cây xanh; tuyên truyền các quy định của pháp luật trong xử lý, xử phạt, quản lý nhà nước về quảng cáo, rao vặt trái quy định đến đoàn viên thanh niên và nhân dân; sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ môi trường; hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên các lĩnh vực đất đai, hộ khẩu, thuế, bảo hiểm y tế…

Thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người dân tại huyện Cư Mgar
Thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người dân tại huyện Cư M'gar.

Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị" được phát động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên trên địa bàn đô thị. Đồng thời nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Sau hoạt động ra quân, các đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch gắn với thực tiễn địa bàn để mỗi đoàn viên, thanh niên, cơ sở Đoàn, Hội đều có việc làm, hành động cụ thể phù hợp nhằm phát huy trí tuệ, nhân lực, vật lực triển khai hiệu quả chương trình với phương châm "Văn minh - an toàn - linh hoạt - hiệu quả - bền vững".

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.