Multimedia Đọc Báo in

Đảm bảo tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh được tham gia đón Tết Trung thu

22:34, 29/07/2022

Để Tết Trung thu năm 2022 thực sự là ngày vui của trẻ em trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, đảm bảo tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh được tham gia đón Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, bổ ích, không phô trương hình thức; tập hợp, thu hút và định hướng trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, nhất là các hoạt động văn nghệ, thể thao, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, chiếu phim; tổ chức thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em.

Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu; đồng thời, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư, ủng hộ nguồn lực để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, buôn kết nghĩa...

a
Đại diện Tỉnh Đoàn tặng quà cho trẻ em tại huyện Cư Kuin trong đợt dịch COVID-19 năm 2021. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phầm đồ chơi, trò chơi phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, gây nguy hiểm cho trẻ em…

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.