Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

17:29, 29/07/2022

Trong 2 ngày, 28 và 29/7, Hội Cựu Chiến binh huyện Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham dự của 100 đại biểu chính thức đại diện cho 1.858 hội viên trong toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Lắk luôn giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của các cấp đảng và hội; kịp thời triển khai, quán triệt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt kết quả cao.

Đại diện lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk trao bức trướng và lãng hoa tặng đại hội.
Đại diện lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lắk trao bức trướng và lẵng hoa tặng đại hội.

Cụ thể: Trong nhiệm kỳ đã giảm được 157 hộ nghèo và 200 hộ cận nghèo; xây dựng Quỹ đồng đội được hơn 1,5 tỷ đồng, hằng năm giải quyết cho 300 lượt hội viên vay với lãi suất ưu đãi; hiến 29.775 m2 đất, vận động đóng góp 50 triệu đồng và hàng trăm ngày công để làm đường nội đồng, kênh mương và các công trình ở địa phương; hỗ trợ và phối hợp với các tổ chức xây dựng được 175 căn nhà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; kết nạp được 296 hội viên mới (đạt 118% so với chỉ tiêu đề ra)…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027. Với phương châm: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, phấn đấu hằng năm có 100% cán bộ, hội viên là đảng viên và 90% hội viên chưa là đảng viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mỗi năm phát triển, kết nạp 60 hội viên trở lên; có trên 95% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và trên 95% gia đình CCB đạt gia đình văn hóa; mỗi năm giảm từ 1,8% trở lên hộ CCB nghèo; hằng năm xây dựng 1-2 mô hình CCB sản xuất kinh doanh giỏi, từ 1-2 công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Ban Chấp hành Hội CCB huyện Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội CCB huyện Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chủ tịch Hội CCB huyện Lắk khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 Trần Văn Chiu tiếp tục được tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch Hội CCB huyện khóa mới. Đại hội cũng đã bầu ra 12 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Nhân dịp này, Hội CCB huyện Lắk đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 14 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội CCB khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.