Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội Biên phòng tỉnh hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc

13:05, 21/04/2022

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, trong 2 ngày 20 và 21/4, tại các xã biên giới Ia R’vê, Ea Bung, Ia Lốp (huyện Ea Súp) và xã Krông Na (huyện Buôn Đôn), các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phối hợp với các điểm văn hóa xã trên địa bàn đóng quân tổ chức Ngày hội đọc sách với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới tham gia.

Đó là giới thiệu sách, báo; tổ chức tuyên truyền qua loa truyền thanh cơ sở về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách Việt Nam; giới thiệu các đầu sách pháp luật mới tại Đội công tác Biên phòng và tại UBND các xã biên giới… thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn biên giới tham gia.

Các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh cũng đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đọc sách, bình sách; phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, giáo dục thông qua các hoạt động giới thiệu sách, kể chuyện…

Cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham gia đọc sách
Cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham gia đọc sách.

Được biết, thực hiện “Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 – 2021” , Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cấp 14 tủ sách pháp luật với 18.315 cuốn sách cho chiến sĩ, đồng bào các dân tộc xã biên giới. Đây là một trong những kênh thông tin hữu hiệu, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.