Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

08:49, 25/01/2022

Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn phòng chống dịch, bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án, phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng LÊ VINH QUY, Giám đốc Công an tỉnh về nội dung này.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh

Thưa đồng chí, Công an tỉnh đã triển khai những giải pháp nào để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo ANTT vừa phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022?

Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch; chủ động theo dõi dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh ngay tại cơ sở. Cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ công an xã, phường, thị trấn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” quản lý về cư trú, theo dõi, giám sát chặt chẽ người dân về từ vùng dịch trên địa bàn trong dịp Tết để khoanh vùng, xử lý nhanh gọn các trường hợp nghi ngờ. Phối hợp lực lượng chức năng tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát, kiểm tra đôn đốc, chấn chỉnh việc chấp hành các biện pháp, quy định phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, triển khai hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24 giờ bảo vệ tuyệt đối an toàn 172 cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 và các khu vực đang phong tỏa trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc nổi cộm, tình huống phức tạp phát sinh ngay từ đầu, ngay tại địa bàn cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh, xử lý nghiêm tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan tình hình dịch COVID-19; các loại tội phạm có tổ chức liên quan hoạt động “tín dụng đen”; tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm giết người và các tệ nạn xã hội như đánh bạc, mại dâm...

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác phòng, chống dịch bệnh trong nội bộ, hạn chế tối đa cán bộ, chiến sĩ bị nhiễm COVID-19 do yếu tố chủ quan; tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan phức tạp trong trại tạm giam, nhà tạm giữ…

Các lực lượng Công an tỉnh biểu dương lực lượng tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Với những giải pháp đã và đang triển khai, xin đồng chí cho biết kết quả bước đầu trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022?

Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 78/80 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 97,5%; triệt xóa 43 điểm hoạt động cờ bạc, mại dâm, bắt giữ trên 200 đối tượng, thu giữ số tiền gần 2 tỷ đồng. Các lực lượng công an cũng đã phát hiện, bắt giữ 50 vụ, 78 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt xóa 5 điểm trồng trái phép cây cần sa. Phát hiện, xử lý 99 vụ, 105 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; 83 vụ, 79 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đã phát hiện, bắt giữ 11 vụ, 17 đối tượng chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ trên 102 kg pháo nổ, 4,6 kg tiền chất chế tạo pháo nổ.

Công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm “tín dụng đen” nổi lên trong dịp Tết Nguyên đán được lực lượng công an các cấp tiến hành ra sao, thưa đồng chí?

Xác định dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm trộm cắp và hoạt động “tín dụng đen”, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tổ chức tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm vào giờ cao điểm; tiến hành rà soát, lên danh sách các đối tượng, băng nhóm trộm cắp tài sản, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn để đấu tranh triệt xóa; đồng thời tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, từ khi thực hiện đợt cao điểm đến nay, toàn tỉnh chỉ xảy ra 15 vụ trộm cắp tài sản, ít hơn 15 vụ so với thời gian trước cao điểm và ít hơn 12 vụ so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2021, qua đó, đã làm rõ 22 đối tượng thực hiện 14 vụ trộm cắp. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đã chủ động phát hiện, đấu tranh triệt phá, làm tan rã một nhóm 3 đối tượng, 7 đối tượng riêng lẻ liên quan hoạt động “tín dụng đen”, đã khởi tố 7 vụ, 9 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…

Xin cảm ơn đồng chí!

Hồng Chuyên (thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.