Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo xóa nghèo phường Buôn Ma Thuột tổ chức phiên họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026; cho ý kiến đối với phương án thực hiện mục tiêu đến hết năm 2026 không còn hộ nghèo trên địa bàn phường.
![]() |
| Quang cảnh cuộc họp. |
Ban Chỉ đạo cũng đã cho ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Chung tay ủng hộ nguồn lực thực hiện Đề án xóa nghèo phường Buôn Ma Thuột năm 2026” và dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, UBND phường cùng các cơ quan, đơn vị trong huy động, tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn lực thực hiện Đề án xóa nghèo.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột Nguyễn Văn Bình phát biểu tại cuộc họp. |
Theo kết quả rà soát, toàn phường hiện còn 22 hộ nghèo và 39 hộ cận nghèo. Phường phấn đấu đến cuối năm 2026, có 13 hộ thoát nghèo, 9 hộ chuyển sang diện cận nghèo, 30 hộ thoát cận nghèo, đưa số hộ nghèo trên địa bàn về 0 và còn 18 hộ cận nghèo.
Để đạt mục tiêu này, UBND phường đề xuất tiếp tục hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 23 hộ sau thoát nghèo; hỗ trợ kinh phí sinh hoạt cho 9 hộ đặc biệt khó khăn; sửa chữa nhà ở cho 11 hộ; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 6 hộ, đồng thời tiếp tục tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm bảo đảm giảm nghèo bền vững.
![]() |
| Các đại biểu tham dự cuộc họp. |
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Phú Hùng nhấn mạnh mục tiêu xóa hộ nghèo trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị và địa phương bám sát nhiệm vụ được giao, rà soát kỹ từng hộ, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực; tăng cường theo dõi, hỗ trợ các hộ sau thoát nghèo để hạn chế tái nghèo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo trên địa bàn phường vào cuối năm 2026.
Hà My



