Cùng với việc khẩn trương rà soát hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường, công tác tuyên truyền, vận động được xã Hòa Xuân triển khai quyết liệt nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng”.
Trên các tuyến đường, bảng công bố quy hoạch chi tiết các dự án được dựng lên để người dân có thể tiện theo dõi. Hệ thống truyền thanh của xã cũng liên tục cập nhật thông tin về tiến độ chiến dịch, các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Song song với đó, Trang thông tin điện tử, Fanpage Facebook của xã thường xuyên đăng tải các tin, bài, hình ảnh, infographic để người dân dễ tiếp cận thông tin. Quan trọng hơn cả là các tổ vận động được thành lập từ những ngày đầu chiến dịch vẫn kiên trì bám địa bàn, đến từng hộ dân để tuyên truyền, đối thoại, giải đáp những băn khoăn phát sinh trong quá trình thực hiện.
![]() |
| Công tác tuyên truyền cho người dân được xã Hòa Xuân đẩy mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng". |
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Đặng Hồng Lĩnh cho biết, tiến độ giải phóng mặt bằng phụ thuộc rất lớn vào sự đồng thuận của người dân. Vì vậy, Đảng ủy xã chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, cùng các tổ vận động trực tiếp gặp gỡ từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích chính sách, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.
"Mỗi hộ dân có hoàn cảnh, điều kiện và những băn khoăn khác nhau. Vì vậy, cán bộ phải kiên trì lắng nghe, giải thích rõ quy định của pháp luật, đồng thời ghi nhận những kiến nghị chính đáng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Khi người dân hiểu đúng chủ trương và thấy quyền lợi của mình được bảo đảm thì sẽ đồng thuận, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch", ông Đặng Hồng Lĩnh nhấn mạnh.
Theo chị Trần Thị Hảo, thành viên Tổ vận động, tuyên truyền, nhiều hộ dân ban đầu còn lo ngại việc thu hồi đất sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh kế của gia đình. Để tạo sự đồng thuận, các thành viên trong tổ phải nhiều lần đến từng hộ, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, thông tin về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Không phải hộ nào cũng có thể thống nhất ngay từ lần đầu gặp gỡ. Có trường hợp tổ vận động phải đến nhiều lần, giải thích cặn kẽ từng nội dung. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, thấy mọi thông tin đều được công khai, minh bạch thì họ dần yên tâm và phối hợp với chính quyền thực hiện các bước tiếp theo.
![]() |
| Công tác tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường được triển khai thường xuyên. |
Sự chuyển biến trong nhận thức của người dân đang tạo hiệu ứng tích cực cho toàn chiến dịch. Ông Phan Xuân Bình (thôn Phước Long), một hộ dân có đất thuộc diện phải thu hồi phục vụ dự án cho biết, gia đình hoàn toàn đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, chỉ mong cơ quan chức năng tiếp tục giải thích rõ hơn về mức bồi thường giữa đất lúa một vụ và hai vụ để người dân hiểu đầy đủ. Trong khi đó, gia đình ông Lê Tiến Dũng (thôn Phước Long) cũng đã hoàn tất kê khai, thống nhất với phương án bồi thường và sẵn sàng bàn giao mặt bằng ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.
Theo UBND xã Hòa Xuân, Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng" thực hiện thu hồi 491,87 ha với 2.516 thửa đất. Đến nay, địa phương đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng chuyển thông tin về đối tượng, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giúp các khâu họp xét nguồn gốc đất, công khai phương án, chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.
Như Thanh


