Ngày 10/7, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và nhân dân tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các xã Cư Prao và Krông Nô.
Tại buôn Pa, xã Cư Prao, Đội K51 đã quy tập, cất bốc một bộ hài cốt liệt sĩ và tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính.
![]() |
| Các lực lượng cất bốc hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại xã Cư Prao. |
Theo hồ sơ lưu trữ của địa phương, cuối năm 2020, trong quá trình thu hoạch cây trồng trên dãy núi Cư Prao, ông Y Dhun Mlô (trú buôn Pa) tình cờ phát hiện một số mảnh xương cùng nhiều di vật nghi của liệt sĩ nằm lộ thiên trên sườn núi.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng khảo sát hiện trường, thu thập thông tin và tích cực tìm kiếm nhân chứng từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc trực tiếp chôn cất liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
![]() |
| Hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã Cư Prao để thờ cúng, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. |
Tuy nhiên, do nguồn thông tin chưa đầy đủ, chưa đủ cơ sở để kết luận nên bộ hài cốt được đưa về an táng tạm thời tại Nghĩa trang nhân dân buôn Pa.
Ngày 10/7, sau khi nghiên cứu hồ sơ, biên bản do UBND xã Cư Prao cung cấp, đồng thời tổ chức khảo sát, đào tìm tại khu vực phát hiện ban đầu và khai quật phần mộ đã an táng gần 6 năm trước, Đội K51 tiến hành kiểm tra, đối chiếu các di vật như mảnh tăng, thìa kim loại, vỏ đạn, lọ dầu gió, bìa sổ ghi chép... Qua xác minh, đơn vị kết luận đây là hài cốt liệt sĩ.
Đội K51 đã hoàn thiện hồ sơ, cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao hài cốt cùng toàn bộ di vật cho cấp ủy, chính quyền địa phương để thờ cúng, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.
Cùng ngày, trên địa bàn xã Krông Nô, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, một tổ công tác khác của Đội K51 do Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51 trực tiếp chỉ huy đã quy tập, cất bốc được một bộ hài cốt liệt sĩ.
![]() |
| Đội K51 và các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Y Chông Triếk tại xã Krông Nô. |
Qua xác minh, hài cốt được xác định là liệt sĩ Y Chông Triếk, hy sinh năm 1975. Do thời gian đã lâu, hài cốt chỉ còn lại một phần xương đã vỡ vụn.
Như vậy, từ đầu tháng 7 đến nay, thông qua các nguồn tin do quần chúng nhân dân, các tổ chức và cá nhân cung cấp, Đội K51 đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả của sự phối hợp giữa lực lượng làm nhiệm vụ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Quỳnh Anh



