Ngày 12/6, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Buôn Đôn Sao Y Me cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các phòng chuyên môn đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình vợ chồng tử vong do đuối nước trên sông Sêrêpốk.
Tại gia đình nạn nhân, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, đau thương mà gia đình đang phải gánh chịu; đồng thời động viên thân nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Đại diện lãnh đạo địa phương cũng trao kinh phí hỗ trợ, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đối với gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tai nạn thương tâm.
![]() |
| Lãnh đạo xã Buôn Đôn thắp hương, chia sẻ mất mát cùng gia đình. |
Trước đó, vào sáng sớm ngày 11/6, ông Y.M.B. và vợ là bà H.Q.H. (cùng SN 1963, trú buôn Trí, xã Buôn Đôn), chèo thuyền trên sông Sêrêpốk để kiểm tra lưới đánh cá. Khi đến khu vực có dòng nước xoáy, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến cả hai rơi xuống sông mất tích.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã nhanh chóng hô hoán và báo chính quyền. Công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai khẩn trương với sự tham gia của lực lượng chức năng và người dân ven sông. Đến khoảng 6 giờ 10 phút cùng ngày, thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy.
![]() |
| Khu vực xảy ra vụ việc thương tâm. |
Qua vụ việc đau lòng trên, UBND xã Buôn Đôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống đuối nước. Địa phương khuyến cáo các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giám sát con em trong thời gian nghỉ hè; tuyệt đối không để trẻ em tự ý tắm sông suối, ao hồ, đập nước khi không có người lớn đi cùng.
Đối với người trưởng thành, cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, không chủ quan khi tắm sông, đánh bắt thủy sản hoặc thả lưới tại các khu vực nước sâu, dòng chảy xiết. Bên cạnh đó, các gia đình cần thường xuyên giáo dục, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm cho trẻ em.
Chính quyền địa phương cũng đề nghị các hộ dân sinh sống gần sông suối, ao hồ chủ động rào chắn, che đậy các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; lắp đặt biển cảnh báo tại những điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Khi phát hiện trẻ em vui chơi, tắm tại khu vực nguy hiểm cần kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn nhằm hạn chế thấp nhất những vụ việc đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra.
Song Anh


