Những người lính quân hàm xanh đang mang “Tiết học biên cương” đến với học sinh cùng những bài học ngoài trang sách. Qua câu chuyện thực tế, kiến thức pháp luật và trải nghiệm về cuộc sống nơi tuyến đầu, tình yêu quê hương được bồi đắp từ những điều gần gũi, thiết thực.
Những người thầy mang quân hàm xanh
Buổi sáng thứ hai đầu tuần, sân Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn) rộn ràng hơn thường lệ. Thay vì thầy cô giáo quen thuộc, trước mặt các em học sinh là những người thầy mặc quân phục xanh. Họ mang đến trường học những câu chuyện từ thực tiễn công tác, những kiến thức pháp luật gắn với cuộc sống và hơn hết là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Đây cũng là buổi học đầu tiên trong khuôn khổ mô hình “Tiết học biên cương” do các Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, Bo Heng, Yok Đôn và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp với nhà trường tổ chức.
Năm học 2026 - 2027, trường có hơn 1.100 học sinh. Với quy mô ấy, việc đổi mới hình thức giáo dục, đưa kiến thức đến gần hơn với đời sống là yêu cầu thiết thực. “Tiết học biên cương” mở thêm một cách tiếp cận: để những điều vốn được biết qua sách vở trở nên cụ thể hơn bằng câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm từ chính những người đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.
Thượng úy Nguyễn Khả Minh Chiến, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk) là người trực tiếp "đứng lớp". Để bài giảng phù hợp với lứa tuổi học sinh, anh cùng đồng đội chuẩn bị giáo án, tư liệu thực tế về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lựa chọn cách truyền đạt gần gũi.
Qua hình ảnh minh họa và những câu chuyện thực tế, các em được tìm hiểu về tác hại của ma túy, hiểm họa ma túy học đường và cách nâng cao ý thức tự bảo vệ mình. Những nội dung này được lồng ghép với câu hỏi giao lưu, trò chơi tương tác, tạo cơ hội để học sinh chủ động tham gia thay vì chỉ ngồi nghe.
![]() |
| Học sinh tham gia giao lưu, trao đổi trong "Tiết học biên cương". |
Em Bùi Xuân Thiên, học sinh lớp 6C chia sẻ, qua tiết học, em hiểu thêm tình yêu quê hương, đất nước không chỉ thể hiện bằng lời nói mà còn từ việc chấp hành pháp luật, biết bảo vệ bản thân, cộng đồng.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, mô hình “Tiết học biên cương” sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng một tiết học, không tính thời gian nghỉ hè. Thực hiện kế hoạch, trong năm học sẽ có ít nhất hai tiết tại các đồn biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động và khu vực biên giới; ít nhất một tiết tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà vượt sông Sêrêpốk; ít nhất ba tiết kết hợp các hình thức sân khấu hóa như tọa đàm, giao lưu và biểu diễn văn nghệ.
Việc đa dạng hóa địa điểm và hình thức tổ chức mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận kiến thức bằng trải nghiệm trực quan. Từ sân trường đến đồn biên phòng, từ bài giảng đến không gian lịch sử, biên cương dần trở nên gần gũi hơn trong nhận thức của các em.
Xây dựng ý thức công dân cho thế hệ trẻ
Những năm qua, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các trường học tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa như “Tiết học biên cương”, “Tiết học biên giới, hải đảo”. Nội dung tuyên truyền được minh họa bằng hình ảnh thực tế của người lính trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và các video lịch sử. Ngoài ra, các trò chơi, hoạt động tương tác cũng được lồng ghép nhằm giúp học sinh tiếp thu kiến thức sinh động, hiệu quả hơn.
![]() |
| Bộ đội Biên phòng hướng dẫn học sinh nội trú rèn luyện nền nếp sinh hoạt, kỹ năng làm việc và sinh hoạt tập thể. |
Song song với đó, chương trình “Học kỳ rèn luyện kỷ cương, nền nếp” cũng được Bộ đội Biên phòng phối hợp triển khai, hỗ trợ học sinh nội trú rèn luyện từng thói quen nhỏ trong sinh hoạt, kỹ năng sống và tinh thần tập thể. Các hoạt động bổ trợ lẫn nhau, giúp việc giáo dục không dừng lại ở tiếp nhận thông tin thụ động mà hướng đến rèn luyện ý thức và hành vi hằng ngày.
Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho hay, trên cơ sở chương trình phối hợp với các trường học kết nghĩa, đơn vị đang chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai hiệu quả mô hình “Tiết học biên cương”, “Tiết học biên giới, hải đảo”. Hoạt động không chỉ góp phần đổi mới giáo dục mà còn tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội biên phòng với nhà trường, địa phương.
Những tiết học đặc biệt ấy không dừng ở việc giúp các em hiểu thêm về người lính hay vùng đất phên giậu Tổ quốc, mà hướng đến hình thành ý thức công dân, lòng tự hào và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi bài học không chỉ đọng lại trong ký ức mà còn hiện diện trong cách các em suy nghĩ, lựa chọn và hành động. Từ những lớp học nơi vùng biên hôm nay, tình yêu Tổ quốc được bồi đắp bằng những điều gần gũi, thiết thực và bền bỉ như thế.
Quỳnh Anh


