Kịp thời dập tắt đám cháy rừng keo tại xã Đức Bình

Ngày 26/8, ông Ngô Bình Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình cho biết, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại khu vực Hòn Diêu, thôn Ea Hồ, xã Đức Bình đã xảy ra vụ cháy rừng keo tại tiểu khu V7.4, lô 346.

Hiện trường vụ cháy rừng keo tại tiểu khu V7.4, lô 346, xã Đức Bình.

Dù thời tiết không thuận lợi khi gió lớn, có thể khiến đám cháy lan rộng, nhưng với sự phối hợp tích cực của các lực lượng cùng người dân địa phương, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Qua kiểm tra, rà soát, UBND xã Đức Bình cho biết bước đầu xác định diện tích cây keo bị thiệt hại khoảng 5,5 ha. Trong đó, 1,5 ha keo từ 4 - 5 năm tuổi; 1 ha keo khoảng 1 năm tuổi và khoảng 3 ha diện tích keo mới khai thác.

UBND xã đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan kiểm tra hiện trường, xác định cụ thể phạm vi, mức độ thiệt hại; đồng thời theo dõi, kiểm tra các khu vực xung quanh để kịp thời xử lý nếu phát sinh cháy trở lại.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, dự báo khu vực phía Đông tỉnh trong ngày 26, 27 tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 380C, độ ẩm thấp nhất không khí từ 35 - 48%; có nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy nổ khu dân cư. Dự kiến đến ngày 28 nắng nóng sẽ giảm dần.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm khu vực, đơn vị chủ rừng và địa phương tập trung cao độ, chủ động triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với địa phương tuyên truyền sâu rộng cho người dân về trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy rừng, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương, kiểm lâm và các đơn vị chức năng khi phát hiện cháy rừng hoặc nguy cơ dẫn đến cháy rừng.

Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các hành vi sử dụng lửa trong rừng, ven rừng, nhất là hành vi đốt dọn thực bì sau khai thác rừng trồng, đốt lấy mật ong.… nhằm hạn chế tối đa nguy cơ và mức độ thiệt hại khi xảy ra cháy rừng. 

Nhật Huy

Ý kiến của bạn