Sáng 26/8, ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có thông tin chính thức liên quan đến vụ cháy rừng tại Tiểu khu 313 (xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk). Diện tích thiệt hại ban đầu là 55 ha rừng tự nhiên, rừng sản xuất. Đến 17 giờ ngày 25/8, đám cháy hoàn toàn được khống chế.
![]() |
| Vụ cháy rừng tại Tiểu khu 313 (xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk) làm 55 ha rừng tự nhiên, rừng sản xuất bị thêu rụi. |
Quá trình chữa cháy diễn ra từ ngày 24/8, cơ quan chức năng huy động 159 người gồm: lực lượng kiểm lâm, quân sự xã, cảnh sát PCCC và CNCH, Công an xã Sông Hinh, UBND xã Sông Hinh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, lực lượng chữa cháy tại các thôn, buôn và người dân địa phương, cùng nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia chữa cháy.
![]() |
| Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm có mặt kịp thời chỉ đạo công tác chữa cháy hiệu quả. |
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu vực xảy ra cháy có nhiều cây giang, le và thảm thực bì khô, dễ cháy, địa hình đồi núi phức tạp, hiểm trở. Đám cháy diễn biến trên diện rộng, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hanh, gió mạnh, làm nguy cơ cháy lan, cháy lớn và phát sinh các điểm cháy mới rất cao. Đây là nơi có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, đường tiếp cận khó khăn. UBND xã Sông Hinh đã chỉ đạo kịp thời các lực lượng liên quan, chủ rừng và các lực lượng tại chỗ theo dõi chặt chẽ diễn biến đám cháy; tổ chức xác định vị trí, hướng phát triển của đám cháy và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế, phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời ưu tiên bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy.
![]() |
| Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đến 17 giờ chiều ngày 25/8, đám cháy đã được không chế. |
“Đám cháy đã được xử lý trong điều kiện khó khăn về thời tiết và địa hình. Đây là nỗ lực rất lớn của xã Sông Hinh và lực lượng phối hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, các đơn vị, địa phương và chủ rừng không chủ quan, lơ là sau khi đám cháy đã được khống chế; duy trì lực lượng kiểm tra, canh phòng tại khu vực xảy ra cháy, kết hợp sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) và các phương tiện phù hợp để theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để những điểm còn âm ỉ, không để cháy lại”, ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
Sau sự việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các bộ phận và địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nhất là hoạt động đốt nương, đốt thực bì, xử lý phụ phẩm nông nghiệp và sử dụng lửa trong rừng, ven rừng; chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp.
Cùng với đó, cơ quan chức năng phối hợp với lực lượng công an xác minh nguyên nhân, đối tượng gây cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; trường hợp phát hiện hành vi vi phạm thì xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nhật Huy



