Thời gian gần đây, tại một số buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng họp chợ tự phát gần nơi tổ chức đám tang, không chỉ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông mà còn tạo nên hình ảnh phản cảm.
Mới đây, gần khu vực tổ chức một đám tang ở buôn Kna (xã Cư M'gar), hàng chục sạp hàng bày bán quần áo, thực phẩm, nông cụ và nhiều vật dụng sinh hoạt được dựng dọc tuyến đường, sát khu vực gia đình có người qua đời. Việc mua bán, trao đổi hàng hóa diễn ra ngay trong thời điểm tang lễ khiến nhiều người băn khoăn.
Việc họp chợ tại khu vực này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn gây nên hình ảnh khá phản cảm. Anh Y. L. Niê (trú buôn Huk, xã Cư M'gar), người đến viếng đám tang, cho biết tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại buôn anh mỗi khi có người qua đời. “Họ mang hàng đến bày bán dọc hai bên đường, đông người mua bán nên khá lộn xộn”, anh bức xúc.
![]() |
| Tình trạng họp chợ tự phát gần đám tang ở buôn Kna, xã Cư M'gar. |
Theo nhiều người dân địa phương, đây không phải là phong tục truyền thống của cộng đồng. Tình trạng này xuất hiện từ khoảng 3 - 4 năm trở lại đây tại nhiều buôn trên địa bàn huyện Cư M'gar (cũ), nhất là những khu vực xa trung tâm. Người bán hàng đến từ nhiều nơi, thường tập trung bán hàng vào ngày đưa tang và rời đi sau khi lễ an táng kết thúc.
Trước đó, tình trạng buôn bán tự phát tương tự cũng xảy ra tại một số đám tang trên địa bàn xã Ea Ktur. Sau khi nhận được phản ánh, chính quyền địa phương đã chấn chỉnh.
Thiết nghĩ, lực lượng chức năng cần sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng họp chợ tự phát tại những khu vực tổ chức đám tang nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng.
Anh Dũng

