Sáp nhập thôn, buôn không chỉ là thay đổi địa giới hành chính hay tinh gọn đầu mối, mà là quá trình tái cấu trúc quản trị ở cơ sở.
Nghị quyết 20-NQ/TW xác định mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng nền tảng vững chắc để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng ông Nguyễn Liêm ở vũng lũ thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân vẫn tự nguyện hiến 400 m2 ruộng trong tổng số 3 sào đất sản xuất của gia đình để xây dựng nhà cộng đồng kết hợp tránh lũ. Nghĩa cử bình dị ấy đã góp thêm nền móng cho một công trình phục vụ lợi ích chung và lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng.
Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng là hoạt động quan trọng của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ là căn cứ quan trọng để tỉnh Đắk Lắk thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục công lập.
UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông đại trà giai đoạn 2026 – 2030, tạo bước đột phá phát triển toàn diện.
Sáng 5/9, hơn 700 nghìn học sinh của Đắk Lắk bước vào năm học 2026-2027. Không khí náo nức, vui tươi của ngày tựu trường tràn ngập khắp các địa phương trong tỉnh.
Sáng 5/9, hơn 700 nghìn học sinh của Đắk Lắk bước vào năm học 2026-2027. Không khí náo nức, vui tươi của ngày tựu trường tràn ngập khắp các địa phương trong tỉnh.
Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu.
Sau hơn nửa tháng diễn ra, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhiều dấu ấn về lượng khách, sức lan tỏa truyền thông và giá trị kinh tế.
