Hiệu quả mô hình “Vận động trở về đức tin - sống tốt đời đẹp đạo”

Mô hình “Vận động trở về đức tin - sống tốt đời đẹp đạo” tại xã Quảng Phú đang tạo ra những chuyển biến tích cực, kịp thời xóa bỏ các hoạt động tôn giáo trái phép, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Tình hình an ninh trật tự tại xã Quảng Phú từng tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp liên quan đến hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. Lợi dụng lòng tin và trình độ nhận thức còn hạn chế của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, một số đối tượng đã kích động, lôi kéo bà con tách khỏi các cơ sở đạo Tin lành đã được chính quyền cho phép hoạt động. Thay vào đó, các đối tượng này thường xuyên tập trung đông người để sinh hoạt đạo Tin lành trái phép với danh xưng tự phong “Tin lành Tư gia độc lập”, lôi kéo hơn 200 người tham gia, gây mất an ninh trật tự.

Công an xã Quảng Phú và mục sư Y Nuêr Bdap (bìa phải) vận động người dân buôn Ea Mấp cùng tham gia bảo vệ bình yên buôn làng.
Công an xã Quảng Phú và mục sư Y Nuêr Bdap (bìa phải) vận động người dân buôn Ea Mấp cùng tham gia bảo vệ bình yên buôn làng.

Nhìn lại giai đoạn cam go này, Thượng tá Lê Hồng Nhật, Trưởng Công an xã Quảng Phú chia sẻ: “Điều khó nhất không phải là áp dụng các biện pháp hành chính, chế tài mà là làm sao để bà con hiểu rõ bản chất của sự việc. Chúng tôi nhận thấy nếu chỉ cứng nhắc xử lý bề nổi thì gốc rễ vấn đề vẫn âm ỉ. Vì vậy, việc xây dựng mô hình “Vận động trở về đức tin - sống tốt đời đẹp đạo” là một yêu cầu tất yếu, lấy sự chân thành và luật pháp làm điểm tựa”.

Mô hình được ra mắt vào tháng 9/2024 dưới sự chứng kiến của đông đảo chức sắc, tín đồ. Bằng sự kiên trì và chân thành, lực lượng công an xã đã đêm ngày bám buôn, tiếp xúc, rà soát và răn đe các đối tượng có biểu hiện lệch lạc, biến những cuộc gặp gỡ thành nơi đối thoại cởi mở, giải tỏa mọi hoài nghi của người dân.

Lực lượng công an cũng chủ động phối hợp cùng các chức sắc, người có uy tín trong buôn làng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con, từ đó hướng dẫn họ thực hiện đúng quy định của Nhà nước, cũng như vạch trần âm mưu của các đối tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết.

“Mưa dầm thấm lâu”, lực lượng công an xã đã thuyết phục được nhiều người từng lầm đường lạc lối quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Thành quả lớn nhất từ mô hình chính là việc xóa bỏ hoàn toàn điểm sinh hoạt trái phép ở buôn Ea Mấp, đưa hơn 200 người trở về sinh hoạt chính thống tại hệ phái Tin lành Lutheran.

Mục sư Y Nuêr Bdap, hiện là Trưởng điểm nhóm Tin lành Phúc âm Lutheran buôn Ea Mấp chia sẻ, trước đây do nghe theo những lời kích động bên ngoài, bản thân ông và bà con cứ nghĩ mình đang đi đúng hướng. Nhưng khi được các cán bộ công an kiên trì giải thích, quan tâm, giúp đỡ, ông mới nhận ra tôn giáo chân chính phải là tôn giáo gắn liền với dân tộc, là giữ sự đoàn kết ở buôn làng. Việc được UBND xã cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo chính thức vào cuối năm 2025 giúp bà con yên tâm chăm lo đời sống tinh thần, sống tốt đời đẹp đạo, tránh xa những điều trái pháp luật.

Không riêng buôn Ea Mấp, phong trào “Vận động trở về đức tin - sống tốt đời đẹp đạo” đã lan tỏa mạnh mẽ đến các buôn Sút M'đưng, Sút H'luốt trên địa bàn xã. Công an xã đã vận động thành công 16 đối tượng ký cam kết từ bỏ hoàn toàn các tổ chức bất hợp pháp để quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, chính mục sư Y Nuêr Bdap đã cùng lực lượng công an trực tiếp gặp gỡ, cảm hóa các nhóm tín đồ khác trên địa bàn. Nhờ vậy, nhiều bà con đã tự nguyện sinh hoạt đạo tại gia một cách lành mạnh và đang chủ động tìm hiểu các hệ phái được cấp phép để tham gia sinh hoạt thuần túy, cùng vun đắp cho sự bình yên của buôn làng.

Đỗ Lan

Ý kiến của bạn